Google dự định đầu tư 1 tỷ USD vào châu Phi trong 5 năm tới

NDO -

Ngày 6/10, Google cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào châu Phi trong vòng 5 năm với mục tiêu giúp “lục địa đen” cải thiện tốc độ truy cập Internet với mức phí rẻ hơn, cũng như hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (startup) thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở châu lục này.

Google đang triển khai dự án xây dựng 1 tuyến cáp quang biển kết nối châu Phi và châu Âu, dự kiến hoàn thành vào nửa cuối năm 2022. (Ảnh: Reuters)
Google đang triển khai dự án xây dựng 1 tuyến cáp quang biển kết nối châu Phi và châu Âu, dự kiến hoàn thành vào nửa cuối năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Công ty con của Alphabet Inc đưa ra thông báo trên trong khuôn khổ 1 sự kiện trực tuyến được tổ chức nhằm ra mắt Quỹ đầu tư châu Phi. Theo đó, thông qua quỹ này, Google sẽ rót 50 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp, tạo điều kiện để họ tiếp cận đội ngũ nhân viên, mạng lưới và công nghệ của mình.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Nitin Gajria, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Phi của Google, cho biết công ty sẽ ưu tiên những startup trong các lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử, và nội dung ngôn ngữ địa phương.

“Chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực có thể có một số trùng lặp chiến lược với Google và những nơi mà Google có khả năng gia tăng giá trị khi hợp tác với một số công ty khởi nghiệp”, ông Gajria nói.

Thông qua phối hợp tổ chức phi lợi nhuận Kiva, Google sẽ cung cấp 10 triệu USD cho vay lãi suất thấp để giúp các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân ở Ghana, Kenya, Nigeria và Nam Phi vượt qua những khó khăn kinh tế do đại dịch Covid-19 mang lại.

Các doanh nghiệp nhỏ ở châu Phi thường phải vật lộn để tiếp cận nguồn vốn vì họ thiếu tài sản thế chấp cần thiết mà các ngân hàng yêu cầu nhằm đề phòng trường hợp vỡ nợ. Ngoài ra, lãi suất vay quá cao cũng là một trong những khó khăn mà các công ty này gặp phải.

Google cho biết đã khởi động chương trình đầu tiên tại Kenya năm 2020 với sự hợp tác của Safaricom, cho phép khách hàng mua điện thoại có hỗ trợ 4G theo hình thức trả góp. Thời gian tới, chương trình này sẽ được nhân rộng trên toàn châu lục với sự tham gia của các nhà khai thác mạng di động như MTN, Orange và Vodacom.

Theo ông Gajria, Google đang triển khai dự án xây dựng 1 tuyến cáp quang biển kết nối châu Phi và châu Âu. Dự kiến, công trình này sẽ chính thức vận hành vào nửa cuối năm 2022, qua đó giúp tăng tốc độ đường truyền Internet lên gấp 5 lần và giảm chi phí dữ liệu tới 21% ở các quốc gia như Nam Phi và Nigeria.