Dịch vụ ADSL

Gói MegaVNN-Easy sẽ "châm ngòi" cho cuộc đua mới

MegaVNN - Easy sẽ giúp mọi
đối tượng khách hàng có cơ hội sử dụng Internet, với mức phí thuê bao phù hợp cho cả những
MegaVNN - Easy sẽ giúp mọi đối tượng khách hàng có cơ hội sử dụng Internet, với mức phí thuê bao phù hợp cho cả những

Sử dụng MegaVNN - Easy, khách hàng chỉ phải trả mức cước cho 3 GigaByte đầu tiên là 45 đồng/MegaByte, nếu sử dụng trên 12 GigaByte khách hàng sẽ chỉ phải trả có 20 đồng/MegaByte. Tốc độ tải lên (upload) tối đa của MegaVNN- Easy là 128 Kbps, tốc độ tải xuống (download) là 384 Kbps, đủ để người sử dụng bình dân có thể check mail và lướt web mà không phải chờ đợi như kết nối Internet gián tiếp qua điện thoại thông thường.

Gói dịch vụ MegaVNN - Easy có mức phí thuê bao hàng tháng chỉ còn có 28.000 đồng - mức thấp nhất so với các dịch vụ cùng loại hiện hành.

Cùng với việc ra đời của gói MegaVNN - Easy, trong tháng 7-2005, VDC cũng đưa ra một gói cước khác có tốc độ 512 Kbps/256 Kbps có cước thuê bao tháng là 45.000 đồng; 3.000 Mbyte đầu tiên là 45 đồng/MB; cước tối đa không vượt quá 600.000 đồng/tháng. Đây là hai gói cước được đánh giá là thích hợp dành cho cá nhân và các hộ gia đình.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình, VNPT cũng đưa ra hai gói cước khác dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gói cước thứ nhất có tốc độ 1 Mbps/512 Kbps, cước thuê bao 82.000 đồng/tháng, 6.000 Mbyte đầu tiên là 55 đồng/MB, cước tối đa 730.000 đồng/tháng. Gói cước thứ hai có tốc độ 2 Mbps/640 Kbps có cước thuê bao 172.000 đồng/tháng, 6.000 Mbyte đầu tiên là 55 đồng/MB; cước tối đa là 908.000 đồng/tháng (các mức cước trên chưa bao gồm VAT).

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đợt điều chỉnh giá cước ADSL của VDC lần này chắc chắn sẽ “châm ngòi” cho một cuộc chạy đua mới trên thị trường ADSL. Hiện nay, số thuê bao ADSL ở Việt Nam ước tính đạt hơn 100.000, trong đó VDC có khoảng 55.000, FPT trên 35.000 và Viettel khoảng 10.000, Saigon Postel (SPT) và Netnam mỗi đơn vị chưa tới 5.000 thuê bao. Đây là con số quá nhỏ so với 5 triệu thuê bao điện thoại hiện có, và như vậy tiềm năng của thị trường ADSL vẫn vô cùng lớn. Theo dự báo, số lượng thuê bao ADSL trong năm nay có thể đạt mức tăng trưởng tới 170%, tức sẽ tăng lên đến 180.000-200.000. Với chiến dịch “sale off”, FPT đang đặt mục tiêu đến hết năm 2005 đạt 100.000 thuê bao ADSL, còn Viettel phấn đấu mức 60.000 thuê bao.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp đều cho rằng sẽ rất khó khăn cạnh tranh với VDC. Hiện nay, ngoài việc điều chỉnh gói cước dịch vụ ADSL, VDC còn ráo riết chuẩn bị nâng cao dung lượng đường truyền bằng việc mở rộng tiếp các cổng quốc tế lên 2 Gbps. Hiện các thủ tục và hợp đồng mua thiết bị đầu tư cho mạng ADSL đang được VDC tiến hành rất khẩn trương.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc VNPT, dự đoán sau đợt điều chỉnh gói cước cho dịch vụ ADSL từ ngày 1-7-2005 tới, nhu cầu sử dụng ADSL trong cả nước sẽ tăng vọt. Ông Hùng cho biết thêm: đây chỉ là đợt điều chỉnh gói cước ADSL cho phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng chứ chưa có thay đổi về mức cước. Sắp tới sẽ có những điều chỉnh mức cước theo thời điểm, chẳng hạn như ngày nghỉ, giờ cao điểm để phân bố lại nhu cầu sử dụng và tạo điều kiện cho những người dân có thu nhập bình thường có thể sử dụng được ADSL.

“Hiện nay kênh tốc độ 2 Mbps thì nhiều người dân chưa cần đến mức đó, người ta chỉ cần mức 512 Kbps hay 384 Kbps là đủ cho việc tra cứu thông tin. Đối với Internet, VNPT không đặt mục tiêu lợi nhuận cao, mức cước Internet gần như bằng giá thành”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, sắp tới VNPT sẽ có ba đợt đầu tư thiết bị cho ADSL ở 43 tỉnh còn lại. Năm 2005, VNPT cố gắng phủ ADSL tới 100% số huyện, thị trong cả nước để hỗ trợ cho các chương trình của Dự án 112, Chính phủ điện tử, các hệ thống mạng ngân hàng chuyển dữ liệu về tới huyện... với nhiều gói cước hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Với những gì đang diễn ra hiện nay, người tiêu dùng trong nước sẽ có cơ hội được sử dụng nhiều dịch vụ mới giá rẻ như: truyền hình qua Internet, xem video qua mạng, điện thoại VoIP, tải nhạc, chơi game trực tuyến... Thị trường ADSL trong nước từ đầu năm tới nay cũng luôn trong tình trạng “nóng”, thậm chí tới mức “sốt” bởi nhu cầu sử dụng Internet băng rộng tăng rất nhanh, chủ yếu trong số các đối tượng cá nhân, gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa là giá cước ADSL liên tục được hạ thấp mà hiện đã ở mức đông đảo người tiêu dùng có thể chấp nhận được.

Ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) - đơn vị cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Việt Nam hiện nay, từng dự đoán việc nâng cao tốc độ đường truyền và điều chỉnh các gói cước của VDC sẽ làm tăng tốc cuộc đua nâng cấp mở rộng mạng của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, theo ông Liên thì “đây sẽ là cuộc cạnh tranh lành mạnh và có ý nghĩa, bởi không chỉ khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ chất lượng cao giá rẻ mà doanh nghiệp cũng sẽ thu được nguồn lợi vì ngày càng có nhiều người sử dụng”. Hy vọng, cuộc chạy đua nâng cấp mạng, mở rộng dịch vụ của các nhà cung cấp sẽ đem lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn kinh tế hơn.

Có thể bạn quan tâm