“Gỡ vướng” cho Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 gần 1.000 tỷ của Đà Nẵng

NDO - Được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020, đến nay, Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chưa thể đưa vào sử dụng vì đang vướng do hành lang pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng công lĩnh vực công nghệ thông tin chưa được Chính phủ ban hành.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 chụp ngày 26/10. (Ảnh ANH ĐÀO)
Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 chụp ngày 26/10. (Ảnh ANH ĐÀO)

Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 (giai đoạn 1) khởi công vào ngày 10/10/2020 trên tổng diện tích hơn 28.000m2, tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Tổng mức ban đầu của dự án là 799 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, dự án đã được bổ sung thêm 186 tỷ đồng, nâng tổng mức dự án lên hơn 986 tỷ đồng. Dự án này gồm khối tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng; khối tòa nhà văn phòng trụ sở 8 tầng ICT1 8 tầng; khối tòa nhà văn phòng trụ sở kết hợp khu cà phê 8 tầng ICT2; cùng hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh thảm cỏ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Sau khi hoàn thành dự án, dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số.Tuy nhiên, hiện nay công trình đã hoàn thành thi công phần thô nhưng chưa thể đưa vào hoạt động vì đang vướng pháp lý.

“Gỡ vướng” cho Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 gần 1.000 tỷ của Đà Nẵng ảnh 1

Dự án sẽ đáp ứng cho 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số.

Tại buổi họp báo quý III ngày 25/10 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án Khu Công viên phần mềm số 2 được thành phố xem là công trình trọng điểm. Sau nhiều lần triển khai thu hút đầu tư, đấu giá không thành công, thành phố đã quyết định đầu tư từ ngân sách thành phố.

Do đầu tư bằng ngân sách nên Công viên phần mềm số 2 là tài sản công. Tuy nhiên, đến bây giờ quy định của pháp luật về hành lang pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng công lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa được Chính phủ ban hành. "Cụ thể là quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm chưa có. Đây chính là vướng mắc chính đối với dự án này", ông Phong nói.

Theo ông Phong, để tháo gỡ vướng mắc này, năm 2022, thành phố đã kiến nghị Thủ tướng. Ngày 21/3/2023, Thủ tướng đã đồng ý cho phép Đà Nẵng bổ sung nội dung này vào quy định cơ chế đặc thù. Hiện thành phố đang giao cơ quan chức năng xử lý việc này.

“Gỡ vướng” cho Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 gần 1.000 tỷ của Đà Nẵng ảnh 2

Hiện trạng dự án gần 1.000 tỷ đang chờ được vận hành.

Liên quan đến Dự án này, tháng 6/2023, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về lấy ý kiến góp ý về dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, việc xây dựng nghị định bổ sung một số điều của Nghị định số144/2016/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho Đà Nẵng có thể khai thác được Khu công nghệ thông tin tập trung Dự án Khu Công viên phần mềm số 2 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Công nghệ thông tin-truyền thông tháo gỡ vướng mắc về không gian phát triển; phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiên cứu phát triển chuyển đổi số; bao gồm cả dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn ngân sách ngoài Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này có tác động về kinh tế khi tạo cơ chế cụ thể, rõ ràng hơn trong việc xác định tài sản hình thành sau đầu tư là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin và quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư dự án Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) từ nguồn ngân sách Nhà nước để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, tránh để kéo dài gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước và đúng kết luận của Kiểm toán Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công.

Ông Phong cho hay năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được nhiều yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về mở rộng không gian phát triển phần mềm cũng như các chính sách liên quan nhằm hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển không gian sáng tạo tại Công viên phần mềm số 2. Nhưng đang vướng hành lang pháp lý nên chưa thể triển khai bất cứ hoạt động nào.

Ghi nhận thực tế tại Dự án này, công trình xây dựng đã hoàn thành cơ bản, các toà nhà cũng đã sẵn sàng để đi vào vận hành. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế xung quanh khu vực dự án, xuất hiện tình trạng đổ rác, tập kết rác trái phép gây ô nhiễm môi trường. Tại các khoảng đất trống nằm trong dự án, nước mưa ứ đọng nhiều.

“Gỡ vướng” cho Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 gần 1.000 tỷ của Đà Nẵng ảnh 3

Nhiều điểm tập kết rác gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường phía trước Dự án này.

Đến nay, Đà Nẵng chưa thể xác định khi nào có thể đưa Dự án gần 1.000 tỷ này vào hoạt động vì đang chờ Nghị định của Chính phủ. Theo ông Phong, đây là một điểm "nghẽn" của ngành công nghệ thông tin của thành phố nên Sở Thông tin và Truyền thông mong công trình sớm đi vào hoạt động, để tạo không gian phát triển. Đồng thời, tránh lãng phí vì nhu cầu đăng ký sử dụng trong không gian để phát triển doanh nghiệp đã vượt khả năng cung ứng.