Gỗ đước Cà Mau sụt giá mạnh

NDĐT – Cư dân miệt rừng ngập mặn Cà Mau “héo ruột, héo gan”, bởi cây rừng đến thời điểm thu hoạch nhưng giá gỗ xuống quá thấp…

Nhiều thửa rừng đước đến tuổi khai thác nhưng người trồng không khai thác vì giá thấp.
Nhiều thửa rừng đước đến tuổi khai thác nhưng người trồng không khai thác vì giá thấp.

Chiều 8-8, Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, lâm phần rừng đước tỉnh Cà Mau chỉ mới khai thác được hơn 283 ha (năng suất trung bình mỗi ha từ 180-200 khối), chưa bằng một nửa so với lâm phần rừng tràm. Một trong những nguyên nhân khiến việc khai thác gỗ đước chậm và ít là do giá cả xuống quá thấp và đầu ra bấp bênh.

Thửa rừng đước ở xã Tam Giang Đông (huyện Năm Căn) khai thác xong nhưng vắng bóng thương lái.

Giá gỗ đước hiện chỉ còn từ 500.000 – 600.000 đ/khối, giảm gần một nửa so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Không chỉ giảm giá, đầu ra của gỗ đước hiện tại cũng bấp bênh khiến người trồng rừng gặp nhiều khốn khó.

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Lý Hoàng Tiến cho biết: Với giá gỗ đước xuống thấp như hiện nay, bình quân mỗi héc ta khai thác, sau khi trừ đi các khoản chí phí, người trồng chỉ còn lãi chỉ khoảng 30-40 triệu đồng, mức thấp chưa từng thấy hơn chục năm qua. Vì lẽ đó, nhiều nông hộ có cây đến giai đoạn khai thác nhưng không khai thác, chờ giá.

Lâm phần rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau tập chung chủ yếu ở huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và Đầm Dơi với tổng diện tích hơn 100.000 ha. Nơi ấy, phần lớn diện tích được giao khoán cho dân để trồng rừng (cây đước). Trong thời gian chờ cây lớn để khai thác (từ 10-15 năm), người trồng rừng có thêm nguồn thu ngắn ngày nhờ nuôi tôm, cua, vọp, ốc len… dưới tán rừng. Nguồn thu ấy chỉ tạm giúp hộ nhận khoán đắp đổi qua ngày. Vì vậy, việc giá gỗ xuống thấp như hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh kế của người dân lâm phần rừng ngập mặn.

Có thể bạn quan tâm