Giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa mưa bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời chủ động phối hợp các địa phương làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn tập giúp dân tránh bão. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Diễn tập giúp dân tránh bão. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đại tá Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: Quân đoàn 3 là đơn vị chủ lực, cơ động của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi trước mọi tình huống. Địa bàn đứng chân của đơn vị rộng, thời gian gần đây thời tiết nắng mưa, bão lũ có những diễn biến thất thường, phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân và hoạt động quân sự, quốc phòng.

Với phương châm: “Chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, sự cố. Bám sát nhiệm vụ vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, nhằm giảm nhẹ thiên tai, hằng năm, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chủ động phối hợp địa phương tổ chức khảo sát các địa bàn hay bị ảnh hưởng hạn hán, cháy rừng, bão lũ, sạt lở đất đá… ở Ea H’leo (Đắk Lắk); Hoài Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi (Kon Tum) và A Yun Pa, Chư Prông (Gia Lai)…, để xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; điều chỉnh quân số, bổ sung vật chất, phương tiện để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở khảo sát, phối hợp địa phương xác định dự án di dời các hộ gia đình, các thôn, làng trong “diện nguy hiểm” đến những nơi an toàn, thuận lợi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Đến nay, 100% số các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; chủ động xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng và luyện tập có hiệu quả phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra; cứu giúp nhân dân khi bị lũ quét, sạt lở đất đá, cháy rừng, vỡ các hồ, đập thủy điện nhỏ; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị nổi tiếng của Quân đoàn 3 có bề dày thành tích về công tác dân vận và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ hiệu quả người dân trong các vùng bị ảnh hưởng thiên tai để ổn định cuộc sống. Đại tá Triệu Trường Giang, Chính ủy Sư đoàn chia sẻ, hằng năm trước mùa mưa bão, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã tổ chức kiểm tra doanh trại, kho tàng, triển khai cho bộ đội cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn. Quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra, tăng cường và cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn.

Trong các “cuộc chiến với thiên tai” đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã giải cứu hàng nghìn người dân bị mắc kẹt trong nhà, trên suối do bão lũ; giúp sửa chữa, làm lại hơn 500 ngôi nhà dân, trường học bị ngập nước, hư hại.

Trong huấn luyện, đơn vị coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sử dụng thành thạo các phương tiện như: Ca-nô ST-450, VSN 1.500 và xe lội nước bánh xích…, cùng với phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng phối hợp xử trí các tình huống, nhất là nhiệm vụ cứu người trong lũ; dùng các phương tiện để cứu người dân mắc kẹt trên nóc nhà, trên cây, hay bị cô lập trong nước lũ.

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bất chấp hiểm nguy, bất kể ngày hay đêm, bão lũ hay cháy rừng, nắng hạn…, khi có lệnh là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 lên đường. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Quân đoàn 3 đã điều động hơn 5.700 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn các phương tiện chuyên dụng, như: thuyền nhôm, ca-nô, xe ca, xe tải, xe phà… và hàng trăm tấn gạo để giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, dịch bệnh ở các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Trong các “cuộc chiến với thiên tai” đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã giải cứu hàng nghìn người dân bị mắc kẹt trong nhà, trên suối do bão lũ; giúp sửa chữa, làm lại hơn 500 ngôi nhà dân, trường học bị ngập nước, hư hại; củng cố hơn 2.200m đường liên thôn, xã; san gạt 400m3 đất, đá sạt lở; củng cố hơn 200 ha cây trồng bị gãy, đổ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.350 lượt người dân; phối hợp các lực lượng dập lửa cứu hơn 2.147 ha rừng nguyên sinh và tái sinh ở các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum; sửa chữa, làm mới và di dời đến khu vực an toàn 89 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thiện (Gia Lai); thăm, trao quà tặng hàng trăm gia đình chính sách khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.500 lượt người dân…