Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp nhân dân ứng phó với bão Noru và mưa lũ

NDO - Ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày này, đơn vị huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, giúp nhân dân trên 2 tuyến biên giới ứng phó với bão Noru và mưa lũ xảy ra do hoàn lưu của bão.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai chằng buộc mái tôn cho trường mầm non xã Trong Hóa, huyện Minh Hóa.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai chằng buộc mái tôn cho trường mầm non xã Trong Hóa, huyện Minh Hóa.

Các Đồn Biên phòng tuyến biển cử các đội công tác về cơ sở giúp người dân chằng chống nhà cửa cấp 4, có phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm; phối hợp đơn vị quản lý các khu neo đậu kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn chủ phương tiện vào neo đậu đúng vị trí, kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do gió bão gây ra.

Trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, các Đồn Biên phòng đều ứng trực 100% quân số, cử các tổ công tác bám các thôn, bản để giúp bà con chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, tuyên truyền, vận động nhân dân không ra khỏi nhà, vào rừng, xuống suối khi bão, lũ xảy ra. Các đơn vị cũng chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Làng Ho, huyện Lệ Thủy cho biết, trên địa bàn phụ trách có 12 hộ với 77 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đang di chuyển đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp nhân dân ứng phó với bão Noru và mưa lũ ảnh 1

Bộ đội biên phòng gia cố lại mái nhà cho người dân.

Tại khu vực biên giới Cha Lo, huyện Minh Hóa, Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đang triển khai kế hoạch sơ tán 57 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, 48 hộ nguy cơ bị ngập lụt và 40 hộ có nhà ở chưa kiên cố đến vị trí bảo đảm an toàn. Hiện, trên địa bàn có 18 người đi rừng, làm nương rẫy chưa về nhà. Bộ đội biên phòng cùng lãnh đạo xã Dân Hóa đang tìm cách liên hệ, kêu gọi những người này về nhà, trước khi có mưa to nước khe suối dâng cao.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bão Noru có khả năng không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình nhưng ảnh hưởng của bão là rất lớn. Dự báo trước tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới chủ động biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.