Giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều mô hình hiệu quả giúp công nhân, người lao động từ nhiều địa phương khác đến thành phố làm việc có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động. Câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm nữ chủ nhà trọ được Hội LHPN cơ sở ở thành phố thực hiện là một mô hình hay, giàu tính nhân văn, đang được nhân rộng.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động đang ở nhà trọ tại quận Bình Thạnh.
Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động đang ở nhà trọ tại quận Bình Thạnh.

Nhẩm tính còn khoảng chục ngày nữa là đến ngày sinh con đầu lòng của công nhân Vy Thị Nga ngụ tại khu nhà trọ do mình làm chủ, chị Trần Thị Hà đến căn phòng trọ của hai vợ chồng Nga hỏi thăm sức khỏe và đưa Nga đến Bệnh viện Gia Định thăm khám thai lần cuối trước khi sinh. Chị Hà kể, Nga từ Thanh Hóa vào thành phố làm công nhân đã 5 năm nay. Lập gia đình với một đồng nghiệp cùng công ty đã lâu nhưng chưa có con, cho nên khi biết Nga mang thai, chị Hà và hàng xóm trong khu nhà trọ rất mừng, thường xuyên lui tới hỏi thăm. Những lúc vợ chồng Nga gặp khó khăn, chị Hà luôn kịp thời hỗ trợ, động viên. Khu nhà trọ do chị Trần Thị Hà làm chủ và quản lý nằm ở đường 59, khu phố 4, phường 14, quận Gò Vấp hình thành hơn 15 năm nay, có 25 phòng cho thuê, hầu hết người ở trọ là công nhân làm việc tại một công ty gần đó. Chị Hà cùng chồng vừa quản lý phòng trọ, vừa buôn bán nhỏ tại tiệm tạp hóa ngay bên cạnh cho nên hoàn cảnh từng trường hợp và gia đình thuê trọ chị đều nắm rõ.

Chẳng hạn, công nhân Nguyễn Thị Kiều, quê Quảng Nam, ở khu nhà trọ của chị Hà được 16 năm. Chị Kiều vào làm công nhân Công ty giày da Huê Phong từ lúc chưa chồng con, đến nay đã 38 tuổi, có hai con, một học lớp 10, một học lớp 6. Chị Kiều chia sẻ: “Gia đình tôi gắn bó với khu nhà trọ này như gia đình thứ hai của mình. Ly hôn chồng bốn năm nay, tôi nhận nuôi hai con với đồng lương ít ỏi. Nhờ tình cảm, sự sẻ chia của vợ chồng chị Hà và anh em khu trọ cho nên tôi cảm thấy vơi bớt phần nào khó khăn”.

Không chỉ xem những người thuê trọ như người thân trong gia đình, chị Hà còn tích cực hỗ trợ công nhân, người lao động thuê trọ bằng những việc làm thiết thực như bán hàng tạp hóa giá bình ổn; nuôi “heo đất” làm quỹ tiết kiệm để thăm hỏi người thuê trọ mỗi khi có ốm đau từ tiền bán phế liệu. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, chủ nhà trọ tốt bụng này còn tặng mỗi gia đình thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn không về quê vui Tết một phần quà trị giá 500 nghìn đồng; tổ chức bữa cơm tất niên cuối năm để mọi người quây quần gặp mặt hỏi thăm nhau. Liên tục 5 năm qua, chị Hà không tăng giá thuê phòng trọ, luôn giữ bình ổn với mức giá cho thuê phù hợp.

Với tình cảm, sự sẻ chia đối với những người thuê nhà trọ bằng những việc làm thiết thực như vậy, Hội LHPN phường 14, quận Gò Vấp đã giới thiệu chị Trần Thị Hà làm Chủ nhiệm CLB Nữ chủ nhà trọ với chín thành viên là các cô, các chị nữ chủ nhà trọ quản lý hàng trăm căn nhà trọ trên địa bàn. CLB này đã chung tay chia sẻ hoàn cảnh với công nhân, người lao động thuê trọ như thăm hỏi, động viên người thuê trọ; hỗ trợ người thuê đăng ký tạm trú, tạm vắng; góp phần giữ gìn tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn; cam kết giữ bình ổn giá thuê nhà trọ hằng năm.

Tại huyện Củ Chi, CLB Nữ chủ nhà trọ cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt qua các buổi sinh hoạt chuyên đề do Ban chủ nhiệm tổ chức. Cô Nguyễn Thị Thịnh, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, CLB hiện có 80 chị em là nữ công nhân tham gia sinh hoạt vào ngày nghỉ cuối tuần. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các chủ đề rất thiết thực để bổ sung thêm kiến thức từ thực tế đời sống cho nữ công nhân, nhất là các nữ công nhân đã có gia đình như giáo dục con cách tự vệ để phòng ngừa bị xâm hại tình dục, phòng, chống bạo lực gia đình. Vào những dịp vui như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế phụ nữ…, CLB Nữ chủ nhà trọ huyện Củ Chi tổ chức phát quà cho con em nữ công nhân, tổ chức văn nghệ để các chị em có điều kiện gắn kết với nhau và có sân chơi sau những ngày làm việc vất vả.

Những năm gần đây, trên địa bàn thành phố, các hoạt động chăm lo cho đời sống nữ công nhân thuê trọ nói riêng và công nhân, người lao động nói chung hết sức thiết thực, gần gũi, phong phú, tập trung ở các quận, huyện có đông công nhân, lao động nữ như các quận 7, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, các huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Theo Hội LHPN quận Thủ Đức, năm 2018, các thành viên CLB Nữ chủ nhà trọ của quận đã chăm lo cho 160 nữ công nhân ở trọ khó khăn, ốm đau, thai sản, có con nhỏ đau ốm với kinh phí gần 30 triệu đồng. Phối hợp UBND phường Linh Trung (quận Thủ Đức) hỗ trợ chi phí tổ chức đám cưới (mặt bằng, in thiệp mời, cổng hoa) cho một số cặp vợ chồng là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Còn Hội LHPN quận 12 đã vận động 149 thành viên CLB Nữ chủ nhà trọ trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại phòng trọ; gắn ca-mê-ra để giúp công nhân, lao động nữ yên tâm về tình hình an ninh - trật tự tại nơi sinh sống.

Những hoạt động, chương trình chăm lo ý nghĩa này của các CLB Nữ chủ nhà trọ đã tiếp sức, hỗ trợ, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa chủ nhà trọ với nữ công nhân ở trọ để cùng nhau xây dựng nhà trọ văn hóa, văn minh, nghĩa tình trên địa bàn thành phố.

Theo Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 166 CLB, tổ, nhóm Nữ chủ nhà trọ với 3.968 thành viên, trong đó có 686 chị là lực lượng nòng cốt. Từ đầu năm 2018 đến nay, có 4.649 trong số 5.180 nữ chủ nhà trọ thực hiện không tăng giá thuê phòng trọ, tiền điện, nước…

Có thể bạn quan tâm