Giữ ấm, chăm sóc tốt cho động vật tại Vườn thú Hà Nội

Ngày 31/1, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1322/VP-ĐT về việc thực hiện công tác phòng, chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng động vật tại Vườn thú Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Vườn thú Hà Nội chăm sóc cho đàn động vật tại đây.
Cán bộ Vườn thú Hà Nội chăm sóc cho đàn động vật tại đây.

Trước những thông tin phản ánh của dư luận và báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, công tác phòng, chống rét cho đàn động vật tại Vườn thú Hà Nội.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để chỉ đạo Vườn thú Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống rét và chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm an toàn cho đàn động vật trong Vườn thú.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội, đơn vị được Sở Xây dựng Hà Nội giao quản lý, duy trì 567 cá thể với một số loài như: hổ, sư tử, voi, hà mã, hươu, nai...

Ngày 27/1/2024 có thông tin trên mạng xã hội về lời khẩn cứu thú đang nuôi dưỡng tại Vườn thú Hà Nội. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, ngày 28/1/2024, Công ty đã làm việc với các cơ quan truyền thông về công tác nuôi dưỡng chăm sóc và chống rét tại đây. Các cơ quan báo chí đã đi kiểm tra, đánh giá khách quan sự việc và có phản ánh các thông tin để dư luận có sự nhìn nhận đầy đủ và chính xác.

Cụ thể, về công tác phòng chống rét cho động vật, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội đã chủ động rà soát, kiểm tra toàn bộ các trang thiết bị phục vụ công tác chống rét như máy sửa, đèn hồng ngoại, bố trí dự phòng gỗ, củi, rơm khô để lót nền giữ ấm; gia cố, che chắn chuồng trại bằng tôn, tấm nhựa, lá cọ khô, bạt và bố trí các hộp trú rét cho động vật.

Khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 17 độ C, đơn vị đã sử dụng đèn hồng ngoại cho nhóm thú dữ và sử dụng bình đun nước nóng để xả nước nóng vào bể tắm cho các cá thể hà mã.

Bên cạnh đó, đơn vị đã điều chỉnh tăng khẩu phần ăn bảo đảm sức khỏe, tăng cường sức đề kháng chống rét cho đàn động vật; bổ sung các loại thuốc bổ, vitamin định kỳ để tăng cường sức đề kháng cho các cá thể động vật, nhất là với con non, cá thể động vật sinh sản, cá thể động vật già yếu.

Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, Vườn thú Hà Nội thực hiện theo quy trình, định mức tại Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, thức ăn cho đàn động vật bảo đảm đủ khối lượng và chất lượng. Thức ăn đều được mua tại các cơ sở bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với các cá thể khỉ, 42 cá thể tại đây hiện đều khỏe mạnh, linh hoạt, ăn uống vận động bình thường. Các chuồng trại nuôi nhốt đã được lắp kính, che chắn bằng tôn, tấm nhựa bảo đảm chống rét, vệ sinh sạch sẽ.

Đối với một số cá thể khỉ bị bệnh nấm, bệnh ký sinh trùng trên da hoặc già yếu đang được điều trị trong khu cách ly và thể trạng hiện đã ổn định và tốt hơn...

Hằng ngày, thức ăn cho đàn động vật được các cán bộ giám sát của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội kiểm tra về khối lượng, chất lượng, bảo đảm đúng theo định mức, đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, Công ty còn tăng cường, bổ sung khẩu phần thức ăn cho đàn động vật để tăng cường sức khoẻ chống giá rét.