Cảnh sát tại Beverly Hills cho biết thời điểm Whitney Houston qua đời là 15 giờ 55 phút theo giờ địa phương. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao này vẫn đang trong quá trình điều tra.
Rất nhiều người hâm mộ đã tập trung bên ngoài khách sạn Beverly Hilton thắp nến và hát những bài hát mà Whitney Houston đã thể hiện.
Trong suốt 30 năm của sự nghiệp ca hát, Whitney Houston đã khẳng định được vị thế của mình là một trong những nữ ca sỹ được ngưỡng mộ và có ảnh hưởng nhất ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.
Whitney Houston đã giành được sáu giải Grammy, 30 giải thưởng Billboard và 22 giải thưởng American Music Award.
Nữ ca sĩ này đã phát hành bảy album và bán được khoảng 170 triệu CD, single và video. Phần nhạc trong bộ phim nổi tiếng “The Bodyguard” mà Whitney Houston góp mặt là một trong những bản nhạc được bán chạy nhất trong lịch sử điện ảnh.
Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 1985, album “Whitney Houston” trở thành album đầu tay bán chạy nhất của các nữ nghệ sĩ thời bấy giờ và tạo nên một số bản hit trong đó có bài “How Will I Know”.
Whitney Houston cũng thử sức trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh với việc xuất hiện trong các bộ phim như “The Bodyguard” (1992), “Waiting to Exhale” (1995) và “The Preacher’s Wife” (1996).
Cho tới đầu những năm 1990, Houston đã trở thành nữ hoàng nhạc pop, nhưng sự nổi tiếng và thành công của nữ nghệ sĩ này cũng đi kèm với những rắc rối liên tiếp về đời tư. Năm 1992, Houston kết hôn với ca sĩ Bobby Brown, cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm của họ kết thúc bằng sự lạm dụng ma túy và bạo lực gia đình.
Trong vòng mười năm trở lại đây, cuộc sống của Houston bị lệ thuộc vào ma túy, tin đồn và những lần cai nghiện.
Năm 2000, Houston và Brown đã bị giữ lại tại một sân bay ở Hawaii và lực lượng an ninh đã tìm thấy cần sa trong hành lý của họ. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2002, Whitney Houston đã thừa nhận sử dụng cần sa, cocaine và rượu.
Tháng 4-2010, Whitney Houston lại thừa nhận với truyền thông rằng đang sử dụng ma túy. Đến tháng 5-2011, Houston tiếp tục tham gia vào một chương trình cai nghiện ma túy và rượu.
Năm 2009, Whitney Houston trở lại với sự nghiệp ca hát với album “I Look To You”. Năm 2010, nữ ca sĩ này tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới nhưng tour diễn không thực sự thành công và khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.
Mặc dù có những rắc rối về đời tư, Whitney Houston đã có ảnh hưởng rất lớn đối với các ca sĩ khác, rất nhiều ca sĩ đã bày tỏ cảm xúc, lời chia buồn của mình trên các phương tiện truyền thông chỉ vài giờ sau khi có thông tin về cái chết của Whitney Houston.
Nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Quincy Jones chia sẻ: “Tôi vô cùng đau đớn khi biết tin Whitney qua đời. Tôi sẽ mãi hối tiếc vì không có cơ hội được làm việc cùng cô ấy. Tôi sẽ nhớ cô ấy vô cùng”.
Ngôi sao nhạc Pop Rihanna chia sẻ trên Twitter: “Không thể thốt thành lời, chỉ biết khóc”.