Giới thiệu thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo

NDĐT – Buổi giới thiệu cuốn “Thơ và trường ca” vừa mới ấn hành của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật ngày 13-11 tại Thư viện Café Đông Tây, nhà N11A Trần Quý Kiên, Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho biết, với sự dẫn dắt chương trình của nhà phê bình văn học Văn Giá, dự kiến buổi giới thiệu cuốn sách sẽ kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm, bao gồm cả giao lưu với tác giả và các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình… Buổi giới thiệu sách đặc biệt bởi sự góp mặt của các ca sĩ hát những ca khúc của ông.

“Nguyễn Trọng Tạo - Thơ và trường ca” là cuốn sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành, có thể được gọi là “tiền tuyển” những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Cuốn sách do chính ông tuyển chọn và biên tập, dày 556 trang, với gần 300 bài thơ và hai trường ca. Phần phụ lục, với các bài nhận xét, nhận định của Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Đăng Điệp, Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Mỹ Mary E.Groy. Ngoài những bài thơ nổi tiếng gắn liền tên tuổi Nguyễn Trọng Tạo như Đồng dao cho người lớn, Gửi người không quen, Thư trên máy chữ và tản mạn thời tôi sống, Em đàn bà, Thời chiếnHà Nội tôi yêu, người đọc sẽ được gặp lại Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc) và Tình ca người lính.

Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 tại Diễn Châu, Nghệ An. Sự nghiệp thơ ca của ông khá đồ sộ với hàng trăm bài thơ lẻ, nhiều tập thơ nổi tiếng, hai trường ca, các tác phẩm văn xuôi, phê bình, tiểu luận. Ông còn là một nhạc sĩ tài hoa được công chúng biết đến và yêu thích qua những ca khúc như Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi. Ông còn là một hoạ sĩ, đã vẽ tới 500 bìa sách và nhiều hình minh hoạ cho các tờ báo, tạp chí…

Ông đoạt nhiều giải thưởng thơ hay trên các báo Văn Nghệ, Văn nghệ quân đội, Nhân dân, Văn học nghệ thuật Nghệ An, Văn học nghệ thuật cố đô Huế… Từng là uỷ viên Hội đồng thơ (Hội Nhà văn Việt Nam), Trưởng ban Biên tập báo Thơ, Thư ký toà soạn tạp chí Âm nhạc và Thời đại của Hội Nhạc sĩ Việt Nam…

Nhà nghiên cứu phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp nhận định: “Nguyễn Trọng Tạo thực sự là người có những đóng góp đáng quý trong quá trình đổi mới thơ ca. Trong những thi phẩm xuất sắc của mình, ông đã ngộ ra được lẽ sống của thơ là sự đổi mới không ngừng. Chính vì thế mà ông trở thành một gương mặt sáng giá trong đội ngũ những nhà thơ mấy thập niên qua”.

Có thể bạn quan tâm