Đây là năm thứ sáu Việt Nam hưởng ứng Giờ trái đất do WWF khởi xướng. “Hãy đoàn kết để cứu trái đất” là thông điệp chính của chiến dịch Giờ trái đất năm nay mà WWF gửi tới người dân trên toàn cầu. Còn “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh” là thông điệp chính thức của Việt Nam do Bộ Công thương đưa ra trong Giờ Trái Đất năm nay. Và tắt đèn nhưng đừng thắp nến là thông điệp mà các bạn trẻ nhắn nhủ tới những người dân khi tham gia Giờ trái đất.
Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, tất cả 29 quận, huyện, thị xã đều hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như treo băng rôn, đạp xe diễu hành..., và cao điểm là một giờ tắt đèn nhằm thu hút đông đảo người dân tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Hà Nội cũng cam kết sẽ hành động vì trái đất không chỉ trong một giờ mà trong suốt cả năm. Phố Tràng Tiền biến thành khu phố đi bộ. Hàng nghìn người dân đổ về tham gia sự kiện đặc biệt này. Bên ngoài khu vực sân khấu trước Nhà hát lớn, giới trẻ giơ cao các biểu ngữ ủng hộ Giờ trái đất.
Ở TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, đây là năm thứ sáu TP triển khai hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Từ đầu tháng 3, nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch đã diễn ra bằng một số dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Tối 29-3, tại Nhà văn hóa thanh niên TP Hồ Chí Minh, hơn 7.000 bạn trẻ, Đoàn viên thanh niên với những đèn led tiết kiệm điện lắc lư trong những vũ khúc sôi động đón Giờ trái đất 2014. Nhiều công trình quan trọng tại TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt tắt đèn.
* Tại Đà Nẵng, người dân TP cùng cả nước hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với những việc làm cụ thể như tắt bớt những bóng điện không thật sự cần thiết, giảm bớt đèn chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, chiếu sáng cao áp... ở các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch.
Ông Lê Thanh Minh, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho rằng, cùng với biểu tượng 60+, đằng sau số phút kêu gọi cộng đồng tắt điện là câu chuyện về tiết kiệm điện năng, làm giảm lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường – cũng là mục tiêu cuối cùng mà Giờ trái đất hướng đến. Những ngày qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng gấp rút hoàn thành việc treo phướn, hình ảnh quảng bá về Giờ trái đất… tại 900 vị trí, trong đó tập trung tại nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm tập trung đông dân cư của TP nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng, phối hợp thực hiện của người dân. Các đơn vị Điện lực trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện việc nhắn tin SMS đến máy di động của tất cả khách hàng sử dụng điện đề nghị hưởng ứng chiến dịch. Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ quảng cáo, khách sạn, nhà hàng, sản xuất, các điện lực trực thuộc cũng đã có kế hoạch làm việc, vận động khách hàng tham gia bằng những hành động thiết thực như tắt đèn các biển quảng cáo, trang trí cũng như các thiết bị điện không cần thiết khác.
Các bạn trẻ ở TP Huế cùng hành động để trái đất thêm xanh.
*Tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thanh niên TP Huế (87 Nguyễn Huệ, TP Huế), Đội công tác xã hội thanh niên Huế tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2014 với chủ đề "I will if you will 2014". Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2014, chào mừng Festival Huế 2014 và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay góp sức trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đến từ các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện thuộc các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố Huế đã tham gia các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014. Các bạn trẻ đã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi, chia sẻ kinh nghiệm, vẽ tranh tuyên truyền ý tưởng giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện, đạp xe tuần hành trên các tuyến phố của hơn 300 đoàn viên thanh niên; đồng thời tham gia cuộc thi sắp xếp các biểu tượng kêu gọi cộng đồng, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường bằng vật liệu tái chế.
Thắp nến hưởng ứng Giờ trái đất tại Huế.
Tại chương trình, các bạn trẻ đến từ các đội, nhóm cũng đã trình bày nhiều tham luận về chủ đề biến đổi khí hậu và sử dụng tiết kiệm năng lượng điện; được xem phim tư liệu về hậu quả của biến đổi khí hậu trên toàn cầu trong những năm gần đây. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, phần trình diễn thời trang từ vật liệu tái chế cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự chú ý của cộng đồng, đồng thời vận động xã hội cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Các bạn cũng đã kêu gọi mọi người xung quang và bạn bè, gia đình cùng tắt các thiết bị điện trong nhà không cần thiết để Giờ Trái đất và cả 365 ngày trong năm trở nên ý nghĩa hơn.
Các bạn đoàn viên thanh niên Huế cùng hành động để bảo vệ môi trường
Cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế, tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt đèn ở một số công trình công cộng và phát động người dân tắt bớt bóng đèn. Khởi nguồn từ thành phố Sydney, Australia năm 2007 với mục tiêu ban đầu đó là thu hút sự chú ý của công chúng về một vấn đề môi trường nghiêm trọng nhưng chưa được quan tâm lúc bấy giờ: Biến đổi khí hậu. Hai năm sau, Giờ trái đất đã trở thành một phong trào môi trường toàn cầu và tới năm 2013, đã có 154 quốc gia và lãnh thổ tham gia chiến dịch. Mục tiêu của chiến dịch cũng không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức của người dân và chính phủ mà còn kêu gọi tất cả mọi người có những hành động cụ thể trong 365 ngày để bảo vệ trái đất.
“Giờ trái đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn. Giờ trái đất là chiến dịch trong đó tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh của mình”, ông Andy Ridley, Giám đốc và là người sáng lập Chiến dịch Giờ trái đất toàn cầu cho biết. Giờ trái đất được WWF tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2009 với sáu tỉnh thành tham gia.
Hãy tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất năm 2014.
Năm 2009, lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất, Việt Nam tiết kiệm được 140.000 kWh; năm 2010 tiết kiệm được 500.000 kWh; năm 2011 tiết kiệm được 400.000 kWh; năm 2012 tiết kiệm được 546.000 kWh; năm 2013 tiết kiệm được 401.000 kWh - tương ứng 576 triệu đồng. Chỉ riêng Hà Nội trong một giờ tắt điện năm 2013 đã tiết kiệm được 219.000 kWh, tương đương lượng điện cung cấp cho một huyện trong một ngày.
Dự kiến năm nay, Giờ trái đất sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 400.000 KWh điện, tương đương 603 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sau khi đã tốn kém nhiều chi phí phát động chiến dịch ở diện rộng, chiến dịch Giờ trái đất ở Việt Nam cần đi vào chiều sâu để tránh tốn kém, hình thức.