Ảnh minh họa.

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Văn bản số 48/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.
Ảnh minh họa.

Ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển dịp Tết Nguyên đán

Chiều 17/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh-Cà Mau chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Trưa 29/11, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 606/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ, Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.
Ảnh minh họa.

Sẵn sàng phương án ứng phó với gió mạnh trên biển

Sáng 21/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công văn số 353/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế khẩn trương ứng phó với gió mạnh trên biển nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió mạnh trên biển. (Ảnh minh họa)

Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió mạnh trên biển

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ra công văn hỏa tốc số 517/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió mạnh trên biển.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. (Ảnh minh họa)

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.