Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Chiều 24/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan. Đồng chí, thăm hỏi, động viên và làm việc với các sĩ quan Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam cùng nhân viên các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan tham gia tuần hành nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp).

Bác sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia mít-tinh kết hợp tuần hành chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chiều 9/3, thông tin từ Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa; đặc biệt là tham dự Lễ mít tinh kết hợp tuần hành, do Liên hợp quốc tổ chức tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan vào ngày 8/3 vừa qua.
Cán bộ đội Công binh Việt Nam hướng dẫn người dân lấy nước.

Đội Công binh Việt Nam đem nước sạch đến với người dân Abyei

Thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA cho biết: Hiện nay, Phái bộ UNISFA đang trong mùa khô, toàn bộ người dân tại khu vực trung tâm Abyei gần như phụ thuộc vào nguồn nước từ các giếng nước do Phái bộ đào hay thậm chí từ các vũng nước tù đọng còn sót lại.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Gặp mặt, động viên sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là lần thứ tư sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam được lựa chọn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Đại diện Đội Công binh Việt Nam làm việc với đại diện lực lượng Cảnh sát Phái bộ UNISFA.

Đội Công binh Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng doanh trại thông minh

Chiều 16/2, thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA cho biết: Để bảo đảm công việc được thực hiện đúng tiến độ đề ra, ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Đội Công binh Việt Nam đã triển khai đồng loạt các hoạt động như: Xây dựng doanh trại thông minh; sửa chữa, làm mới các tuyến đường và phối hợp với các cơ quan của Phái bộ UNISFA để xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì hội nghị.
Hội nghị Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023, tại Hoa Kỳ.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023

Thực hiện Chương trình Đối ngoại quốc phòng năm 2023, ngày 19/9, tại Lầu năm góc (Hoa Kỳ), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Tiến sĩ Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đến dự buổi lễ. (Ảnh: QĐND)

Lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của Quân đội nhân dân, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế

Sáng 29/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tại Nam Sudan và Abyei do Bộ Quốc phòng tổ chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: "Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời đại mới".
Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định vai trò của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho Diễn tập thực địa cuối kỳ Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021-2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ.