Bác sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia mít-tinh kết hợp tuần hành chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

NDO - Chiều 9/3, thông tin từ Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, cho biết, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa; đặc biệt là tham dự Lễ mít tinh kết hợp tuần hành, do Liên hợp quốc tổ chức tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan vào ngày 8/3 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam cùng nhân viên các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan tham gia tuần hành nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp).
Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam cùng nhân viên các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan tham gia tuần hành nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp).

Với Liên hợp quốc, có một số ngày lễ lớn trong năm mà tổ chức này rất chú trọng và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, ví dụ như: Ngày Liên hợp quốc (UN day - 24/10), Ngày Quốc tế về Lực lượng gìn giữ hòa bình (International day of UN Peacekeepers - 29/5), đặc biệt là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vì phụ nữ và trẻ em gái, luôn là đối tượng cần bảo vệ và rất cần sự quan tâm ở những nơi xảy ra xung đột, tại những vùng đất nghèo khó, họ luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và bình đẳng giới.

Năm nay, tại Phân khu Bentiu, tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan, châu Phi, đã tổ chức ngày lễ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rất lớn, với sự tham gia của các đơn vị và nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây, cùng với cộng đồng bản địa, nhằm tạo sân chơi cho người dân địa phương, để nhiều bộ tộc dân cư khác nhau đến cùng chung vui, là cầu nối cho hòa bình, thân thiện và hợp tác giữa các nhóm cộng đồng dân địa phương, giữa sắc tộc và tôn giáo khác nhau …, và kể cả với nhân viên Liên hợp quốc.

Bác sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia mít-tinh kết hợp tuần hành chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 1

Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam cùng nhân viên các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan tham gia tuần hành do Liên hợp quốc tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp.

Các hoạt động năm nay được tổ chức bao gồm: tất cả nhân viên Liên hợp quốc (UN) cùng phụ nữ địa phương, tuần hành qua các khu dân cư bản địa, sau đó tập trung về sân của khu vực văn phòng Chính phủ, tổ chức mít-tinh, nêu bật vai trò của người phụ nữ, cuối cùng là hướng đến ý nghĩa của hòa bình và hòa hợp dân tộc.

Lồng ghép trong buổi mít-tinh đó là biểu diễn văn nghệ, trình diễn các điệu nhảy tập thể của từng bộ tộc, tôn giáo… của người dân địa phương, thậm chí, nhiều tiết mục, các nhân viên UN đã hòa mình tham gia với người dân bản địa, tạo nên một không khí đa màu sắc, sôi động và rất thân thiện. Cuối buổi, là những lời chúc tốt đẹp từ quan chức chính phủ, các lãnh đạo của Liên hợp quốc đến chị em phụ nữ tham gia lễ hội, lồng ghép các tổ chức của UN có phát quà thiện nguyện đến người dân.

Bác sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia mít-tinh kết hợp tuần hành chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 2

Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam chụp ảnh cùng người dân tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan, tham dự Lễ mít-tinh kết hợp tuần hành, do Liên hợp quốc tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp.

Nhận thấy tầm quan trọng của sự kiện nêu trên, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan đã tích cực đăng ký tham gia cùng Phân khu tại nơi đơn vị đóng quân, góp phần khẳng định vai trò và ý nghĩa của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sự hợp tác vì hòa bình với Chính phủ nước sở tại, bảo vệ và giúp đỡ người dân địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh và đất nước con người Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế.

Bác sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia mít-tinh kết hợp tuần hành chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 3

Các bác sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, bang Unity, Nam Sudan tham dự Lễ mít-tinh kết hợp tuần hành, do Liên hợp quốc tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 cung cấp.

Cùng với các thành viên của Liên hợp quốc, hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam nói riêng và cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 5 tham gia tại Lễ mít-tinh kết hợp tuần hành do Liên hợp quốc tổ chức như khẳng định thêm hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, sự thân thiện muốn làm bạn với tất các các nước của nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn là quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm và đóng góp với cộng đồng thế giới.