10 năm thực hiện sứ mệnh quốc tế

Ngày 27/5, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Truyền thống (27/5/2014 - 27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
0:00 / 0:00
0:00
Cục GGHB Việt Nam nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
Cục GGHB Việt Nam nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Cách đây 10 năm, ngày 27/5/2014, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam và cử hai sĩ quan đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ trên cương vị sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan. Từ đó đến nay, lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia hoạt động GGHB LHQ đã giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương bằng nhiều hành động thiết thực, được ghi nhận và đánh giá cao. “Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam đã tham gia xây dựng và tu sửa đường sá; giúp nhà trường xây dựng, cải tạo lớp học, tổ chức dạy học tình nguyện, khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương”, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng GGHB chia sẻ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: “Sau 10 năm thành lập, lực lượng GGHB Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tham gia ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều vị trí của hoạt động GGHB LHQ”. Từ những chiến sĩ mũ nồi xanh đầu tiên, đến nay Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 804 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị, trong đó có 5 thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 triển khai tại Phái bộ Nam Sudan, 2 thê đội của Đội Công binh triển khai tại Khu vực Abyei và 114 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân.

Đánh giá cao những đóng góp của lực lượng GGHB của Việt Nam, Đại tá Mick Jansen, Tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam cho biết: “Lực lượng GGHB của Việt Nam đã có nhiều đóng góp tuyệt vời và hỗ trợ rất nhiều cho người dân ở các phái bộ GGHB. Đó không chỉ là những hoạt động trong việc chăm sóc y tế, mà còn trong việc phát triển hạ tầng do lực lượng công binh thực hiện”.