Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, do ghen tuông tức giận việc anh Trần Văn Tư (sinh năm 1988, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chuẩn bị kết hôn với người yêu cũ của mình là chị Phạm Thị Bích Liên nên Lĩnh đã tìm cách gây sự.
Khoảng 19 giờ ngày 30-10-2012, Ngô Truy Lĩnh lấy một con dao giấu vào cốp xe mô-tô biển kiểm soát 43X2-3340, sau đó ngồi tại một địa điểm thuận lợi để đợi anh Tư qua “nói chuyện”. Sau khi gặp được anh Tư, Lĩnh “yêu cầu” anh Tư không được yêu Liên nữa vì Lĩnh và Liên còn yêu nhau. Anh Tư không đồng ý, hai bên đã giằng co, thấy Lĩnh dùng dao đâm nên anh Tư bỏ chạy và bị Lĩnh đuổi theo, đánh, cắn vào tai anh Tư rồi dìm anh Tư xuống bùn ruộng. Kết quả, anh Tư tử vong do ngẹt thở, suy hô hấp, truỵ tim mạch.
Là vụ án giết người nghiêm trọng, phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút hàng trăm người dân theo dõi.