Giao tranh tại thành phố A-lép-pô, Xy-ri

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri ngày 10-7 cho biết, quân đội Xy-ri đã đẩy lui cuộc tiến công do các tay súng nổi dậy tiến hành nhằm mở lại tuyến tiếp vận duy nhất vào thành phố A-lép-pô.

Quân đội đã tiêu diệt 29 tay súng của nhóm nổi dậy Hồi giáo Phay-lắc An Sam và Mặt trận An Nu-xra có liên hệ với An Kê-đa trong cuộc giao tranh tại Cát-xte-lô, con đường dẫn vào khu vực phía đông của thành phố A-lép-pô hiện do lực lượng đối lập kiểm soát. Đường Cát-xte-lô bị phong tỏa.

* Cùng ngày, theo công ty nghiên cứu HIS, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị mất 25% lãnh thổ kiểm soát tại I-rắc và Xy-ri, tương đương diện tích nước Ai-len, trong 18 tháng qua. Dự báo, tổ chức cực đoan này sẽ tăng cường các vụ tiến công nhằm vào dân thường ở Trung Đông và châu Âu trong những tháng tới.

* Ngày 10-7, các vụ không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu và các vụ bắn đạn pháo từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ làm chết tám tay súng IS ở miền bắc Xy-ri. Các vụ không kích đã nhắm trúng 10 mục tiêu của IS, phá hủy một tòa nhà được các tay súng sử dụng làm căn cứ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng mở các cuộc tiến công đáp trả các vụ bắn rốc-két từ Xy-ri nhằm vào thị trấn biên giới Ki-lít của nước này.

* Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-7 ra quyết định bắt giam bảy kẻ tình nghi để chờ xét xử với các cáo buộc khủng bố liên quan loạt vụ đánh bom ở sân bay A-ta-tuốc, I-xtan-bun hôm 28-6 vừa qua làm 45 người chết. Bảy tên này bị bắt với các cáo buộc là thành viên một nhóm khủng bố có vũ trang. Số người bị bắt liên quan vụ tiến công khủng bố lên tới 37 người.

* Ngày 10-7, tại I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ), phát biểu ý kiến lại lễ khai mạc phiên họp lần thứ 40 của Ủy ban Di sản thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) I.Bô-cô-va cam kết sẽ bảo vệ các giá trị văn hóa và di sản thế giới chống lại mối đe dọa khủng bố và chiến tranh đang gia tăng. Tại hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị một “danh sách đỏ”, trong đó có các cổ vật của Xy-ri nhằm kêu gọi tìm cách ngăn chặn việc buôn bán các cổ vật Xy-ri thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm I-rắc: Ngày 11-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A.Ca-tơ có chuyến thăm không báo trước tới I-rắc để gặp các tư lệnh quân đội Mỹ và quan chức I-rắc. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh các lực lượng I-rắc vừa giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Ca-y-a-ra, cách thành phố Mô-xun 60 km. Bộ trưởng Ca-tơ cho biết, các lực lượng Mỹ sẽ giúp I-rắc thiết lập một trung tâm cung ứng hậu cần ở căn cứ quân sự Ca-y-a-ra, nhằm sử dụng cho các cuộc tiến công giành lại Mô-xun.

* Ngày 11-7, phiến quân Hồi giáo An Sa-báp tiến công một căn cứ quân sự ở tây-nam thủ đô Mô-ga-đi-su và sát hại ít nhất 10 binh sĩ Xô-ma-li-a. Giao tranh dữ dội trong nhiều giờ và ít nhất 12 tay súng An Sa-báp bị tiêu diệt. Trong khi đó, người phát ngôn của nhóm phiến quân nói rằng, nhóm này đã sát hại 30 binh sĩ.

Có thể bạn quan tâm