GS Furuta Motoo là người nước ngoài đầu tiên làm Hiệu trưởng một trường đại học thành viên của ĐHQGHN. Ông cho biết để đẩy nhanh sự phát triển của Trường, trong thời gian tới, lãnh đạo Nhà trường sẽ tập trung các hoạt động như huy động đội ngũ giảng viên giỏi, chuyên gia giỏi từ ĐHQGHN, Nhật Bản và các đối tác quốc tế; cấp các chương trình học bổng; xây dựng các chương trình đào tạo mới…
Ông Furuta Motoo cam kết sẽ cố gắng thực hiện trọng trách được giao để phát triển Trường ĐH Việt Nhật theo mô hình đại học nghiên cứu xuất sắc, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn để đáp ứng nhu cầu của xã hội Việt Nam. Hai bên Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau xây dựng Trường ĐH Việt Nhật – trường ĐH thành viên của ĐHQGHN không những có tính tự chủ cao mà còn chú trọng những lĩnh vực liên ngành bao gồm tự nhiên và xã hội, kết hợp giữa hợp tác trong những lĩnh vực tiên tiến mà Nhật Bản có thế mạnh với định hướng đào tạo ra những sinh viên có tầm nhìn rộng.
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc ĐHQGHN khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo. Ông mong rằng Ban Giám hiệu mới của Trường ĐH Việt Nhật sẽ nhanh chóng chỉ đạo các hoạt động Nhà trường đi vào ổn định và phát triển, đưa Trường phát triển xứng tầm kỳ vọng của hai nước. Đồng thời, ông mong muốn Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, các đại học, giáo sư và chuyên gia tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ đưa Trường có những bước phát triển vững chắc, trở thành một trong những đại học điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo Việt Nam.
Trường ĐH Việt Nhật được thành lập ngày 21-7-2014 theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học thành viên thứ 7 thuộc ĐHQGHN. Trường có mục tiêu trở thành trường đại học chất lượng quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trường ĐH Việt Nhật được xây dựng theo mô hình các trường đại học tiên tiến của Nhật Bản, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, vận hành theo Quy chế Tổ chức và hoạt động đặc thù do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành.
Đến nay, theo lãnh đạo ĐHQGHN, công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng để Trường đi vào hoạt động, tuyển sinh và tổ chức đào tạo đang diễn ra theo đúng kế hoạch; công tác chuẩn bị cho Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc có những tiến triển tốt đẹp. Trong đợt 1 kỳ tuyển sinh của năm học đầu tiên 2016 – 2017, đã có 155 ứng viên đến tham gia phỏng vấn vào Trường ĐH Việt Nhật. Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt 2 vào tháng 6 tới.
ĐHQGHN và các bên liên quan phía Nhật Bản đã phối hợp chuẩn bị được các điều kiện cần thiết về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ giảng viên cho Trường ĐH Việt Nhật trong giai đoạn đầu.
| GS.TS.Furuta Motoo tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Tokyo năm 1974; tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Tokyo năm 1990; được phong chức danh Phó giáo sư của Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo năm 1983, Giáo sư của Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo năm 1995 và Giáo sư của Viện Cao học Văn hóa tổng hợp, Đại học Tokyo năm 1996; am hiểu về văn hóa Việt Nam và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt trong công tác, từng là chuyên gia dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng như: Trợ giáo Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo; Viện trưởng Viện Cao học Văn hóa tổng hợp kiêm Hiệu trưởng Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo; Phó Giám đốc Thường trực Đại học Tokyo; Giám đốc Thư viện, Đại học Tokyo; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt; Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Đông - Nam Á. Hiện nay, GS.TS. Furuta Motoo là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt và Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam. Ngoài ra, GS.TS. Furuta Motoo còn là chuyên gia về lịch sử hiện đại và chính trị Việt Nam, được ĐHQGHN trao bằng Tiến sĩ danh dự năm 2003. Các giải thưởng: Huy chương Hữu nghị (năm 1980); Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (năm 2012); Huân chương Hữu nghị (năm 2013). |