Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên vừa tổ chức giao lưu, triển lãm ảnh, biểu diễn chương trình nghệ thuật giữa hai tỉnh Phú Yên (Việt Nam) và Chungbuk (Hàn Quốc).

Ðây là hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm 10 năm kể từ khi hai tỉnh thiết lập mối quan hệ giao lưu Việt - Hàn (2004-2013). Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm ảnh do các nghệ sĩ nhiếp ảnh của hai tỉnh ghi lại những khoảnh khắc, các hoạt động hai tỉnh đã chung tay phối hợp thực hiện trong suốt 10 năm qua, như xây dựng Công viên Hòa Bình Việt - Hàn; triển lãm thư pháp Hàn, tranh, ảnh xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình 2; giao lưu, biểu diễn văn hóa văn nghệ giữa hai tỉnh, trong đó có chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước cũng được các nghệ sĩ biểu diễn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 2-4.

Phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ tại Thanh Hóa

Ngày 31-3, Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng các nhà khoa học của Trường đại học quốc gia Úc báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích Cồn Cổ Ngựa ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Tại khu di tích này, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật trên diện tích 84 m2 ruộng. Ở tầng văn hóa phát lộ dày 30 đến 60 cm có nhiều xương, răng các loài động vật như rùa, trâu nước, nai, hươu, xương cá, lẫn vỏ điệp, ngao, sò... Ngoài ra, các nhà khảo cổ học phát hiện hơn 70 di tích mộ táng cổ với hơn 70 cá thể. Ðến thời điểm này, di tích khảo cổ mới phát lộ có nhiều mộ táng nhất ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng và bắc miền trung nói chung. Các ngôi mộ được phát hiện ở Cồn Cổ Ngựa có đá đánh dấu mộ và huyệt mộ. Phương thức mai táng chủ yếu là đơn táng; cũng có hiện tượng song táng, tam táng theo hình thức mai táng một lần và hai lần. Trong các ngôi mộ táng, người chết được chôn theo các tư thế nằm nghiêng chân tay co; nằm nghiêng, chân tay duỗi thẳng... Khai quật khảo cổ lần này, các nhà khoa học còn phát hiện số lượng lớn hiện vật bằng đá như: rìu, bàn nghiền, hòn kê, bàn mài, chì lưới và nhiều đồ gốm.

Ðược biết, văn hóa Ða Bút thuộc trung kỳ thời đại đá mới, có niên đại cách ngày nay khoảng 3000 năm. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được hơn 10 di tích thuộc văn hóa Ða Bút.

Có thể bạn quan tâm