Giao lưu tác giả và bạn đọc cuốn sách Vài ngón nghề ngoại giao

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi giao lưu tác giả và bạn đọc cuốn sách Vài ngón nghề ngoại giao của đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những hoạt động tại Hội Sách Hà Nội 2016.

Cuốn sách Vài ngón nghề ngoại giao đã ghi chép, đúc kết hệ thống các kỹ năng ngoại giao dựa trên những tư liệu, sách vở ở trong nước và nước ngoài, các hoạt động ngoại giao ở nước ta và trên thế giới, quan sát và những trải nghiệm thực tế của tác giả cũng như sự chia sẻ của một số đồng nghiệp. Trong đó, tác giả phân tích chín kỹ năng cơ bản, quan trọng trong công tác ngoại giao, như: nghiên cứu, đàm phán, xử lý tình huống, ngoại giao đa phương, ngoại giao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...

PV

"Hành trình doanh nhân xưa và nay - Vì sự nghiệp ích quốc lợi dân"

Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), ngày 9-10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Trung tâm Đào tạo tư vấn thông tin kinh tế CETAI, và Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình doanh nhân xưa và nay - Vì sự nghiệp ích quốc lợi dân" với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu trong cả nước và đại diện gia đình các nhà công thương có nhiều đóng góp với cách mạng. Các đại biểu đã đến dâng hương Đức Thánh Chử Đồng Tử tại đền Chử Đồng Tử (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), thả chim bồ câu, gửi gắm lời ước nguyện hòa bình, quốc thái dân an và hội tụ làm giàu kiến quốc của giới doanh nhân, công thương. Ban tổ chức đã trao kỷ vật "Rồng thiêng uy linh đất Việt" tặng các nhà công thương, doanh nhân có nhiều đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

PV

Tết cá ở Mậu Duệ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 9-10, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Tết cá. Đây là nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Tày, được tổ chức hằng năm vào ngày 9-9 (âm lịch).

Tết cá xã Mậu Duệ xuất phát từ truyền thống nuôi cá chép ruộng thuộc các thôn vùng thấp, là tết mừng lúa mới. Tết cá là dịp để người Tày cảm ơn thần linh, tổ tiên ban cho một vụ mùa bội thu và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Vào ngày Tết cá, các gia đình chế biến nhiều món ăn từ cá chép như: cá nướng, cá rán, cá đồ măng chua, lam cá, gỏi cá, cá hấp, cá bung sấu, cá nộm nõn chuối, nhất là bánh chưng nhân cá; trong đó, bắt buộc phải có ba món chính để cúng tổ tiên và thần linh là: cá rán, cá nướng và cá đồ măng chua.

Ngày 16-9-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung bảy di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Tết cá của người Tày tỉnh Hà Giang.

Có thể bạn quan tâm