Giao lưu nghệ thuật Huyền thoại một con đường

Tối 9-5, tại Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019).

Tới dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cựu bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân địa phương.

Chương trình có 400 ca sĩ, nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật trong Quân đội và địa phương tham gia biểu diễn, tái hiện những mốc son chói lọi, hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong những năm tháng vô cùng ác liệt, các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành “một lực lượng gang thép, một tập thể anh hùng”, đương đầu với bao gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường chiến lược, chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền bắc cho chiến trường miền nam, góp phần to lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời, tôn vinh, tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến.

* Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình giao lưu nghệ thuật Huyền thoại một con đường, trong hai ngày 8 và 9-5, Ban Thanh niên Quân đội - Ban tổ chức Chương trình đã phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành tu sửa Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh; thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tân Kỳ; hỗ trợ, tặng hai ngôi nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu bộ đội Trường Sơn, trị giá 80 triệu đồng/nhà; tặng hai sân chơi thiếu nhi cho các trường mầm non, trị giá 30 triệu đồng/sân; thăm hỏi, trao 180 suất quà (mỗi suất một triệu đồng) tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và học sinh vượt khó học giỏi ở hai huyện Tân Kỳ và Đô Lương...