Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1, dự án trùng tu Chùa Bồ Đề tại tỉnh Khammuane. (Ảnh: Hải Tiến)

Hoàn thành việc trùng tu hai công trình Phật giáo Việt Nam tại Trung Lào

Ngày 12/11, tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammuane và thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Trung Lào), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Liên minh Phật giáo Lào tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, dự án trùng tu Chùa Bồ Đề (thuộc tỉnh Khammuane) và công trình Tam bảo Chùa Diệu Giác (thuộc tỉnh Savannakhet), nơi sinh hoạt tâm linh của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Trung Lào.
Người dân thắp nến tạo hình lá cờ Tổ quốc tại Chương trình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Lan tỏa giá trị nhân văn qua chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”

Trong hai ngày (18 và 19/8), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”, tại Tổ đình Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham gia.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 3/12, tại Việt Nam Quốc Tự, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là tổ chức tôn giáo gắn đạo với đời, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng đất nước thịnh vượng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại Trụ sở Chính phủ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về vụ quán "KFC Thích Quảng Đức"

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về vụ quán "KFC Thích Quảng Đức"

Ngày 31/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông cáo số 08/CV-TTTT TW gửi các cơ quan truyền thông và gửi Tổng Giám đốc KFC Việt Nam về sự việc quán "KFC Thích Quảng Đức".
Quang cảnh Hội nghị.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các vị giáo phẩm, chức sắc lãnh đạo Giáo hội với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lễ tưởng niệm được tổ chức trên boong dạo của Tàu 571 chuyên chở Đoàn công tác số 10 (năm 2022) ra thăm quân và dân trên các đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đã thành thông lệ, trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều dừng tàu để tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Báo Nhân Dân đăng tải chùm ảnh Lễ tưởng niệm do phóng viên ghi lại trong chuyến công tác vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2022.
Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày Phật Đản

Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày Phật Đản

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đã có Thông bạch số 85/TB-HĐTS, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ban hành, gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động trong ngày Đức Phật đản sinh (Chính lễ ngày 15/4 năm Nhâm Dần, tức 15/5/2022).

Toàn cảnh hội thảo khoa học. (Ảnh: DIỆP VINH)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Phát huy vai trò tăng, ni giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Hội nghị kỳ 6-Khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: THIỆN MINH)

Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 31/12, tại Hội nghị kỳ 6-Khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cuốn sách giúp các tăng ni, Phật tử hiểu rõ hơn quá trình ra đời, phát triển của Phật giáo nước nhà

Ra mắt sách chuyên khảo “40 năm Chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”

Ngày 4/11, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sách chuyên khảo 40 năm Chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021), do Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Điện làm Tổng chủ biên.

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực đóng góp trong sự phát triển của đất nước

Ngày 4/11, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Truy điệu và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Sáng 24/10 (tức ngày 19/9 năm Tân Sửu), tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng sơn môn pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ truy điệu, tưởng niệm và cung nghinh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập Bảo tháp.