Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2007: Mặt bằng chung đã được nâng lên

Các tác giả nhận giải thưởng
Hội Mỹ thuật Việt Nam 2007.
Các tác giả nhận giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2007.

NDĐT – Qua các triển lãm khu vực và tác phẩm của  các tác giả đoạt giải, có thể thấy mặt bằng chung chất lượng giải thưởng mỹ thuật năm nay đã được nâng lên một bước.

Đó là nhận xét của hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trong buổi trao giải sáng nay tại Hà Nội.

“Đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức biểu đạt, bớt nhàm chán, không quá nặng về hiện thực cũng như không quá hiện đại, khó hiểu, các tác phẩm mỹ thuật tham dự giải thưởng năm nay có sự hài hoà giữa tìm  tòi kỹ thuật và biểu đạt cảm xúc. Tác phẩm mỹ thuật vì thế có chiều sâu và gần gũi hơn với đời sống. Hội đồng nghệ thuật chấm giải cũng chú trọng chất lượng nghệ thuật hơn là những biểu hiện cầu kỳ về chất liệu hay kích cỡ”.

"Về đi voi ơi" - (khắc gỗ,
Hoàng Hải Thọ, Nghệ An).

"Huyền thoại" - (sơn dầu,
Trần Mạnh Đức, Khánh Hòa).

Nét đặc biệt của Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm nay là không có thứ bậc, năm tác giả đều đoạt giải đồng hạng. Ngoài công trình lý luận là cuốn sách “50 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam” của một tập thể tác giả, thì hai tác phẩm hội hoạ, hai điêu khắc đều là của các tác giả “tỉnh lẻ”, và chủ yếu họ là những người trẻ tuổi: Nguyễn Thị Mỵ (Thái Bình) với bức sơn dầu “Chờ xử lý”, Hoàng Hải Thọ (Nghệ An) với tác phẩm khắc gỗ  “Về đi voi ơi”, Trần Mạnh Đức (Khánh Hoà) cũng với bức sơn dầu khổ lớn 160 x 180 “Huyền thoại  Việt”  và Đoàn Xuân Hùng (Khánh Hoà) với nhóm tượng đất nung “Tiếng gọi cộng đồng”. Mỗi tác phẩm  nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Cùng với  năm tác giả đoạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, sáng nay, Hội cũng đã trao ba giải A (6 triệu đồng), 17 giải B (4,5 triệu đồng) và 17 giải C (3 triệu đồng) giải thưởng mỹ thuật các khu vực Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc -  Việt Bắc, bắc miền Trung, nam miền Trung và Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long…  Ngoài ra, Hội cũng trao gần 50 tặng thưởng và bằng khen cho các tác giả khác.

Nhóm tượng đất nung
"Tiếng gọi cộng đồng" -
Đoàn Xuân Hùng (Khánh Hòa).


"Chờ xử lý" - (sơn dầu,
Nguyễn Thị Mỵ, Thái Bình).

Trước đó, lần  lượt các khu vực đã tổ chức triển lãm tại các tỉnh. Hội đồng nghệ thuật đã chọn lựa từ hàng vạn tác phẩm triển lãm, hàng trăm tác phẩm đoạt giải khu vực để tìm ra tác phẩm trao giải hằng năm  của Hội. Năm nay, bảy thành viên Hội đồng nghệ thuật của Hội đã tiến hành bỏ phiếu và tác phẩm nào quá bán thì được trao giải.

Tuy nhiên, họa sĩ Trần Khánh Chương cho biết, để nâng cao hơn nữa chất lượng giải thưởng của Hội, từ năm 2008, các tác phẩm đoạt giải phải chiếm ít nhất 2/3 số phiếu. Mặc dù ấn định là sẽ trao năm giải thưởng hằng năm, nhưng thực tế sẽ căn cứ trên số lượng tác phẩm đạt yêu cầu về số phiếu mới trao giải.

Ông cũng cho  biết, từ năm sau, sẽ  không chỉ có Hội đồng nghệ thuật chấm giải nữa, mà các thành viên BCH của Hội sẽ chịu chung trách nhiệm này.

Có thể bạn quan tâm