Giải Nobel Y học 2008 được trao cho những khám phá về virus

Hình ảnh virus HIV( bên trái) và virus HPV (bên phải).
Hình ảnh virus HIV( bên trái) và virus HPV (bên phải).

Hai nhà khoa học người Pháp là giáo sư Françoise Barré-Sinoussi, sinh năm 1947, công tác tại Khoa chống nhiễm khuẩn, Viện Pasteur, Paris và tiến sĩ Luc Montagnier, sinh năm 1932, công tác tại Quỹ nghiên cứu và phòng chống AIDS thế giới, tại Paris, Pháp.

Giáo sư Harald zur Hausen.

Nhà khoa học người Đức là giáo sư Harald zur Hausen sinh năm 1936, hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Heidelberg, Đức.

Kể từ năm 1981 đến nay, đã có hơn 25 triệu người bị chết do HIV/AIDS. Hiện nay, trên toàn thế giới, có hơn 33 triệu người sống chung với virus HIV.

Sau các báo cáo khoa học về hội chứng suy giảm miễn dịch năm 1981, giáo sư Barre-Sinoussi và tiến sĩ Montagnier là những người đầu tiên phát hiện ra virus HIV chính là thủ phạm.

Trong trích dẫn của mình, hội đồng giải Nobel cho biết, những khám phá của hai nhà khoa học người Pháp là cực kỳ quan trọng, cho phép giới khoa học nhận biết về một loại virus đang tiếp tục gây nguy cơ to lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn thế giới. 

Tiến sĩ Luc Montagnier.

Công trình nghiên cứu của học đã dẫn đến sự hình thành các phương pháp chẩn đoán bệnh nhân bị viêm nhiễm virus và sàng lọc máu để hạn chế sự lây lan của đại dịch đồng thời cũng mở ra nhiều phương pháp điều trị mới.

Hiện tại, vẫn chưa có phác đồ điều trị hiệu quả HIV. Tuy nhiên, với những tiến bộ quan trọng trong nghiên cứu và chế tạo dược phảm trong những năm gần đây, đối với nhiều người, căn bệnh này không còn là bản án tử hình được báo trước nữa.

Qua điều trị, nhiều người có HIV vẫn có thể duy trì cuộc sống trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, hiện tại, các loại thuốc điều trị HIV vẫn còn hiếm tại nhiều nước nghèo trên thế giới.

Bản trích dẫn của Hội đồng giải Nobel còn viết: Chưa bao giờ khoa học và y học có thể khám phá, nhận dạng nguồn gốc và đưa ra phương pháp điều trị nhanh đến vậy cho một căn bệnh mới. 

Giáo sư Françoise
Barré-Sinoussi.

Các phác đồ kháng virus (anti-retroviral) đã giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân có HIV đạt đến mức độ gần như với những người không mang bệnh.

Còn giáo sư Harald zur Hausen được trao giải Nobel vì ông đã khám phá ra virus HPV chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Virus HPV có thể tìm thấy trong 99,7% những phụ nữ bị bệnh ung thư cổ twr cung và sự viêm nhiễm virus này ước tính gây nên hơn 5% tổng số ca ung thư trên toàn thế giới.

Công trình của giáo sư Harald zur Hausen giúp các nhà khoa học khác chế tạo ra các loại vắc-xin chống lại virus HPV. Hiện nay, trên toàn thế giới, đã có hàng triệu trẻ em gái được tiêm các loại virus phòng ung thư cổ tử cung.

Giáo sư Harald zur Hausen sẽ nhận một nửa giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD; trong khi đó, giáo sư Françoise Barré-Sinoussi và tiến sĩ Luc Montagnier cùng chia nhau nửa còn lại.

* Ba nhà khoa học châu Âu đoạt giải Nobel y học 2008 (6-10)

Có thể bạn quan tâm