Giá trị lịch sử và đương đại của cải cách pháp luật, xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông

Ngày 4-3, tại TP Thanh Hóa, Bộ Tư pháp phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông - Những giá trị lịch sử và đương đại". Đến dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo Bộ Tư pháp, một số ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh Thanh Hóa cùng gần 300 đại biểu nguyên lãnh đạo các cơ quan tư pháp, đại diện các cơ sở nghiên cứu luật, lịch sử, các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà hoạt động thực tiễn.

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, vương triều Hậu Lê được ghi nhận là thời kỳ đất nước phát triển toàn diện, quốc gia thịnh trị kéo dài, trong đó dưới thời vua Lê Thánh Tông trị vì đã có những thành công nổi bật trong cải cách pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Quốc triều hình luật hay còn được gọi là Bộ luật Hồng Đức ra đời trong giai đoạn này, hiện là di sản quý của quốc gia, dân tộc. Những giá trị về lý luận, thực tiễn trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông gợi mở nhiều bài học, kinh nghiệm quý trong lập pháp, hành pháp, quản trị quốc gia ở nước ta hiện nay. Tham luận, thảo luận của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trình bày tại hội thảo tiếp tục giới thiệu thân thế, sự nghiệp, nổi bật là xây dựng thể chế chính trị quốc gia, tài quản trị quốc gia; chú trọng phát hiện, đào tạo, sử dụng người có tài, có đức; thực thi, cân bằng đức trị, pháp trị trong đạo trị quốc an dân của vua Lê Thánh Tông. Các ý kiến đề cập vấn đề phát huy giá trị di sản như tư tưởng nhân văn - vì con người, biện pháp gìn giữ hòa bình; bổ sung, tăng thời lượng giảng dạy về cải cách pháp luật thời Lê Thánh Tông trong hệ thống giáo dục phổ thông, dạy và học lịch sử địa phương; mở rộng phạm vi nghiên cứu hệ thống pháp luật triều Lê, tiếp thu giá trị tân tiến, xây dựng pháp luật hiện nay...

Những giá trị tân tiến, kinh nghiệm trong cải cách pháp luật, xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông tiếp tục được kế thừa, phát huy trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện định hướng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động. Đó là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, nâng cao kỹ thuật lập pháp; đề cao hơn nữa ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật đi đôi với xây dựng bộ máy thực thi pháp luật gọn nhẹ, hiệu quả, có cơ chế kiểm soát quyền lực, quá trình thực thi công vụ. Thật sự coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng người có tài, có đức trong công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII của Đảng thấm sâu, tỏa lan trong thực tiễn.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư pháp, các đại biểu về dự hội thảo đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thánh Tông cùng các bậc hiền tài có công với đất nước, dân tộc.

Có thể bạn quan tâm