Gia tăng mâu thuẫn chung quanh việc kinh doanh thịt bò ở Ấn Độ

NDĐT – Một số nhóm người Hindu ở Ấn Độ đang tăng cường chiếm đoạt xe chở gia súc cho các lò mổ và phong tỏa các nhà máy chế biến thịt nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh thịt bò.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc người Hindu coi bò là linh vật, trong khi đó, Ấn Độ lại là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai trên thế giới. Nền công nghiệp thịt bò phần lớn được điều hành bởi các thương gia Hồi giáo, họ lo sợ rằng, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi sẽ bỏ qua những cuộc tấn công và biểu tình do một số nhóm người Hindu tiến hành gần đây.

Những người Hindu này được cho là có quan hệ chặt chẽ với đảng Bharatiya Janata của ông Narendra Modi, người từng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm là đã đề xướng “một cuộc cách mạng mầu hồng để tàn sát gia súc và xuất khẩu thịt bò”.

Từ tháng 2-2015, các cuộc tấn công bất ngờ nổi lên. Một tập đoàn vận chuyển thịt bò ở bang Maharashtra cho biết, có khoảng 10 xe tải của hãng này bị chiếm giữ khi đang trên đường tới Mumbai, các động vật được đưa đi và lái xe bị đánh cho dù họ có đủ giấy tờ hợp pháp.

Tổng Thư ký đảng Bharatiya Janata, ông Ram Madhav từ chối đưa ra bình luận về sự việc trên.

Còn giới chức bang Maharashtra cam kết, sẽ bắt giữ bất cứ ai chặn lối vào các lò mổ và phá rối các xe vận chuyển gia súc.

Các cuộc tấn công vừa qua chưa tác động lớn tới các tập đoàn kinh doanh thịt bò nhưng nếu tình trạng này diễn ra trên quy mô cả nước thì mức độ ảnh hưởng của nó sẽ rất nặng nề.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 10 tháng đầu năm 2014, Ấn Độ xuất khẩu gần hai triệu tấn thịt bò, cao hơn 5% so với tổng số thịt bò xuất khẩu trong năm 2013, do nhu cầu tăng cao ở Trung Quốc và các nước tiêu thụ thịt bò lớn.

Có thể bạn quan tâm