Gia Lai hội tụ sắc màu di sản và du lịch

Từ ngày 5 đến 9/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm “Không gian du lịch, văn hóa - Hội nhập và lan tỏa”.

Triển lãm giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa, thiên nhiên và du lịch Việt Nam. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Triển lãm giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa, thiên nhiên và du lịch Việt Nam. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 6/9.

Triển lãm quy tụ 17 tỉnh, thành phố tham gia gồm Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương sẽ giới thiệu những giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm du lịch, góp phần tạo dựng không gian giao lưu, kết nối và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, hội nhập.

Triển lãm cũng mở rộng cơ hội để các địa phương trao đổi, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng. Hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc trưng được bố trí theo các chủ đề tạo nên không gian trưng bày đa dạng về văn hóa và du lịch Việt Nam.

Không gian quảng bá di sản, văn hóa và du lịch Việt Nam

Nội dung trưng bày chung giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa, thiên nhiên và du lịch Việt Nam. Nổi bật là không gian ảnh “Việt Nam - Bản giao hưởng di sản” giới thiệu các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Không gian “Việt Nam - Những ngôi làng hạnh phúc - Điểm đến tốt nhất thế giới” giới thiệu 5 ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” gồm Quỳnh Sơn, Lô Lô Chải, Trà Quế, Tân Hóa và Thái Hải. Thông qua hệ thống hình ảnh và tư liệu, triển lãm giới thiệu Quy Nhơn với danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”, không gian biểu tượng ASEAN, mô hình sinh thái, các giải pháp môi trường bền vững, sản phẩm xanh, đặc sản OCOP và những giá trị văn hóa địa phương.

Không gian “Nhịp cầu ký ức - giao thoa cùng thế giới” giới thiệu hình ảnh một số di sản thế giới tiêu biểu như Angkor Wat (Campuchia), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Taj Mahal (Ấn Độ), đấu trường La Mã Colosseum, thành phố Venice (Italia), tháp Eiffel (Pháp), quần thể Kim Tự Tháp Giza (Ai Cập)…

Về miền di sản - nơi những đôi tay kể chuyện

Không gian “Về miền di sản - Nơi những đôi tay kể chuyện” giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu trong đó có những tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ như sơn mài, mây tre đan, lụa, đũi…

Khu vực thủ công truyền thống của tỉnh Gia Lai giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, điêu khắc gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc và quà tặng du lịch. Nghệ nhân trực tiếp trình diễn nghề, giúp khách tham quan theo dõi quy trình chế tác và tìm hiểu giá trị của các sản phẩm truyền thống.

Khu quảng bá du lịch “Hành trình di sản” cung cấp thông tin về các tour du lịch làng nghề, bản đồ chỉ dẫn, điểm lưu trú và sản phẩm trải nghiệm tại địa phương.

1k0pa4jps-3ps9f1-1021.jpg
Khu quảng bá du lịch “Hành trình di sản” cung cấp thông tin về các tour du lịch. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Không gian tem bưu chính giới thiệu các sản phẩm tem Việt Nam theo chủ đề du lịch, văn hóa, di sản và hội nhập. Không gian văn hóa trà và cà-phê giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu, tạo điểm trải nghiệm văn hóa trà và nơi chụp ảnh lưu niệm.

Khu trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai giới thiệu các sản vật, sản phẩm đặc trưng, qua đó quảng bá giá trị văn hóa, kinh tế và tiềm năng du lịch của địa phương.

Hội tụ sắc màu văn hóa, du lịch các vùng miền

Tại không gian này, các địa phương sẽ giới thiệu những giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch, ẩm thực, sản vật và sản phẩm OCOP. Nội dung trưng bày phản ánh sự phong phú, đa dạng của tài nguyên văn hóa và du lịch Việt Nam.

Hưng Yên tham gia với chủ đề “Hưng Yên - Vùng quê văn hiến”, giới thiệu hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng. Địa phương trình chiếu phim du lịch, phát hành các ấn phẩm giới thiệu du lịch, làng nghề, ẩm thực, tour du lịch; trưng bày sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát trống quân, ca trù, chèo.

Ninh Bình giới thiệu những giá trị nổi bật của Cố đô Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc-Bích Động, núi Non Nước cùng các loại hình du lịch tâm linh, du lịch xanh và du lịch đồng quê.

Thanh Hóa giới thiệu các di sản, di tích, danh thắng tiêu biểu của xứ Thanh cùng các sản phẩm du lịch biển, sinh thái cộng đồng, tâm linh và sản vật đặc trưng.

Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, lễ hội, sản phẩm du lịch và sản vật đặc trưng của từng địa phương. Nội dung nổi bật gồm văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Champa, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cùng các sản phẩm cà-phê, ca-cao, hồ tiêu, đặc sản và sản phẩm OCOP.

Các địa phương khu vực phía Nam gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hệ thống di sản, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng.

1k0pa4h2n-3ps9f1-4464.jpg
Một số địa phương sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống trong khuôn khổ triển lãm. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Không gian văn hóa Gia Lai - điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2026

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tỉnh Gia Lai giới thiệu những giá trị tiêu biểu của vùng đất “Đại ngàn chạm biển xanh”. Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; di tích lịch sử Nhà lao Pleiku; lễ bỏ mả (Pơ thi); lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Eo Gió (Nhơn Lý), bãi biển Kỳ Co và các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc khác. Bên cạnh đó, Gia Lai giới thiệu các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nông trại trải nghiệm cùng những sản vật như cà-phê, ca-cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Nhằm khuyến khích các địa phương nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và hiệu quả truyền thông, Ban Tổ chức phối hợp chấm chọn đơn vị trưng bày triển lãm tiêu biểu, tôn vinh những đơn vị có đóng góp nổi bật trong xây dựng nội dung, thiết kế và tổ chức không gian trưng bày. Các đơn vị đạt giải được trao Giấy chứng nhận và quà tặng theo cơ cấu giải thưởng của Ban Tổ chức.

Cùng hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Nội dung giao lưu gồm trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ, nghệ thuật dân gian đương đại, ca khúc mới, trình diễn trang phục dân tộc, áo dài Việt Nam, khiêu vũ thể thao và nghệ thuật đường phố. Các chương trình “Hương sắc Việt Nam”, “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” và giao lưu nghệ thuật đường phố “Sắc màu của biển” sẽ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến công chúng.

Có thể bạn quan tâm