Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu thuộc chuỗi “Lễ hội năm mùa” của Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Năm nay, sự kiện diễn ra đúng vào dịp tỉnh Lào Cai đăng cai Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII, tạo thêm không gian giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch và tăng cường kết nối giữa các địa phương.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay gồm một số chương trình, sự kiện như: Carnaval thổ cẩm Tây Bắc lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng Bản Mây, chương trình “Sắc vàng trên mây”, tái hiện chợ phiên vùng cao và chợ tình Sa Pa... hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, chân thực và đầy cảm xúc về một Sa Pa vừa đậm đà bản sắc, vừa năng động, hiện đại và hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc dân tộc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Sa Pa nhấn mạnh: Lễ hội mùa thu năm 2026 là dịp để giới thiệu những giá trị về cảnh quan, văn hóa và con người Sa Pa, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng điểm đến theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc.
Sa Pa đang tập trung phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 đón hơn 12 triệu lượt khách.
Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân và du khách có mặt đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt, hấp dẫn với chủ đề “Sa Pa-Thu về trên miền di sản” được trình diễn với 3 chương, gồm: Chương 1 “Sa Pa thu về”, chương 2 “Sa Pa-xứ sở tình yêu” và chương 3 “Sa Pa-sắc thu hội nhập”.
Thông qua lễ hội, phường Sa Pa mong muốn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn trong mùa lúa chín, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc; tiếp tục làm phong phú các sản phẩm du lịch mùa thu nói riêng và Sa Pa nói chung, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.