Rộn ràng chợ phiên vùng cao đón năm mới
Từ ngày 1 đến 4/1/2026, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động sôi nổi dịp Tết Dương lịch với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Từ ngày 1 đến 4/1/2026, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động sôi nổi dịp Tết Dương lịch với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”.
Trong hai ngày 26 và 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025”.
Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, chiều 7/12 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra lễ diễu hành Việt phục chủ đề “Bách hoa hỷ sự” thu hút khoảng 800 người tham gia, tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc Việt.
Tối 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam” 2025.
Với ý tưởng chủ đạo “Con đường hạnh phúc”, Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 - Vietnam Happy Fest 2025 được tổ chức dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm với hành trình đi qua 13 không gian trải nghiệm đa sắc màu và giàu cảm xúc.
Là một trong 13 không gian trải nghiệm của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025, khu vực “Cây Hạnh phúc-Nơi điều ước thành hiện thực” là điểm dừng chân đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí nơi đây như chậm lại, để mỗi người có thể dành khoảnh khắc suy ngẫm về điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.
Sáng 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 (Vietnam Happy Fest 2025).
Từ ngày 5 đến 7/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động sôi nổi và hấp dẫn.
Những năm gần đây, nghề dệt đũi Nam Cao được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Với lịch sử hơn 400 năm, địa phương đang từng bước xây dựng thương hiệu “Đũi Nam Cao” và phát triển mô hình làng nghề gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa.
Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.
Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.
Được đắp bằng một hỗn hợp gồm 5 chất liệu dân dã, trải qua gần 400 năm, pho tượng Tuyết Sơn đang được tôn thờ tại chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) vẫn bảo lưu trọn vẹn giá trị về triết lý nhân sinh và nghệ thuật tạo hình, được địa phương xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật quốc gia.
Ở vùng cực bắc Tổ quốc, hoa tam giác mạch đang khoe sắc khắp sườn núi, trải dài theo những con đèo uốn lượn quanh co, vươn mình trên các vách đá cheo leo. Sắc hoa tím hồng nổi bật giữa xanh thẳm núi rừng tạo nên khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa quyến rũ.
Chiều 24/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2025.
Sáng 24/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II khép lại trong không khí ấm áp và đậm đà bản sắc.
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) quy tụ nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa.
Sáng 23/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa tổ chức.
Tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II, không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Sắc màu văn hóa tỉnh Vĩnh Long" thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm.
Sáng 22/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II, năm 2025, ngày 22/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Sáng 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ dâng hoa tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu chuỗi hoạt động của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Trong ngày khai mạc, công chúng tham dự nhiều hoạt động điện ảnh hấp dẫn với những trải nghiệm phong phú và sinh động.
Nằm trong chuỗi hoạt động phong phú của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc-Vietnam Happy Fest 2025, chương trình “Ngày chung đôi-Yêu là hạnh phúc” dành cho 80 cặp đôi sẽ là điểm nhấn đặc biệt lan tỏa thông điệp "Mỗi nụ cười hôm nay là hạt mầm hạnh phúc cho mai sau".
Từ ngày 15-19/11, Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh An Giang. Sự kiện do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của điện ảnh nước nhà.
Trong hai ngày 15 và 16/11, tại khu vực phố Trần Văn Lai (phường Từ Liêm, Hà Nội), Chương trình “Con đường hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam 2025” sẽ mang đến không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực và âm nhạc đặc sắc.
Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam 2025 do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chủ trì, phối hợp các đại sứ quán và tổ chức văn hóa đại diện các quốc gia thành viên EU tổ chức sẽ diễn ra từ 20/11 đến 6/12 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định phê duyệt Thể lệ cuộc thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu văn hóa và gắn kết giữa nhân dân hai nước, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Thời báo VTV tổ chức cuộc thi sáng tác và kể chuyện với chủ đề “Mối duyên với Trung Quốc của tôi”.
Bộ Giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam sẽ được công bố tại Diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025 sau ba lần sửa đổi, bổ sung. Bộ giá trị thiết lập hệ thống chuẩn mực toàn diện, tạo khung tham chiếu để doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.