Gia Lai hỗ trợ tối đa người dân từ các địa phương phía nam về quê

NDO -

Những ngày qua, tại các điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai gần như quá tải. Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân, các lực lượng và người dân sống gần chốt, bằng cả tinh thần trách nhiệm, tình cảm tương thân, tương ái đã hỗ trợ bà con về nhiều mặt trên chặng đường dài về quê...

Chốt kiểm soát Cầu 110 hỗ trợ thực phẩm cho người dân các tỉnh đi qua Gia Lai.
Chốt kiểm soát Cầu 110 hỗ trợ thực phẩm cho người dân các tỉnh đi qua Gia Lai.

Từ ngày 4 đến 6/10, đã có gần 10 nghìn công dân Gia Lai từ các tỉnh vùng dịch phía nam sau nới lỏng giãn cách xã hội trở về địa phương.

Ngoài người dân địa phương được đơn vị tổ chức đón và đưa về các khu cách ly tập trung của tỉnh, những công dân địa phương khác qua địa bàn cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế; hỗ trợ nước uống, thức ăn, xăng… sau đó được xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường qua địa bàn tỉnh thuận lợi, tạo mọi điều kiện để bà con tiếp tục cuộc hành trình về quê an toàn.

Với số lượng người về quá đông, ngoài dự kiến, để chủ động đối phó với tình hình, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh đã kích hoạt 41 khu cách ly tập trung để tiếp nhận các công dân thuộc diện phải cách ly. Theo Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh đã cách ly tập trung, tiếp nhận gần 10 nghìn công dân từ vùng dịch về cách ly.

“Xác định đây là những công dân hết sức đặc biệt, có yếu tố dịch tễ cao nên phải bảo đảm về sức khỏe, an toàn phòng dịch. Đơn vị cũng tính toán đến thực đơn phù hợp với từng đối tượng để công dân bảo đảm về sức khỏe, thoải mái về tinh thần”, Đại tá Dũng cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, trước việc trở về quê trong trạng thái không mong muốn, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn… để người dân yên tâm, các khu cách ly tập trung tạm thời chưa thu phí cách ly và hỗ trợ việc ăn, ở cũng như các chi phí y tế khác.  

Hỗ trợ tối đa người dân từ các địa phương phía nam về quê -0

Trường THPT Dân tộc nội trú đông Gia Lai được trưng dụng thành khu cách ly tập trung. (Ảnh: NGỌC MINH)

Đang thực hiện cách ly tại khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đông Gia Lai (An Khê) từ ngày 4/10, anh Nguyễn Văn Thuân (trú tại phường An Phước, thị xã An Khê) cho biết: “Tôi được bố trí ở cùng 4 người khác. Khu cách ly có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, rất sạch sẽ, thoáng mát. Chúng tôi được hướng dẫn đầy đủ các việc cần làm trong thời gian cách ly, từ việc ăn ở, nghỉ ngơi đến luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe nên cảm thấy rất yên tâm”.

Ngày 5/10, trước áp lực người dân đổ về từ các tỉnh, thành phố phía nam quá lớn, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trưng dụng các trường THPT trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung. Thực hiện yêu cầu này, ngay trong chiều 5/10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị để bàn giao cơ sở vật chất cho cơ quan quân sự tiếp quản làm khu cách ly.

Thầy Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai cho biết: Tối 4/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp cho học sinh trở về nhà và bàn giao cơ sở vật chất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian này, nhà trường chuyển qua dạy và học trực tuyến.

“Khó khăn lớn nhất là gia đình nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, mạng viễn thông có nơi chưa ổn định; thiết bị cấu hình còn thấp nên việc dạy và học trực tuyến đôi khi gặp trục trặc. Tuy vậy, trước tình hình này và để góp phần cùng với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thầy và trò nhà trường khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm duy trì dạy và học”, thầy Nguyên chia sẻ.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19