Trong đó có 150 ha thuộc các tiểu khu 252, 253 (thị trấn Phú Hòa) lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý và 100 ha thuộc tiểu khu 249 (xã Chư Đăng Ya), nơi này chủ yếu là lau lách, một phần rừng thông từ 3 đến gần 10 năm tuổi. Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do ý thức kém của người dân khi đi rừng về đã đốt lửa gây cháy rừng”.
Đám cháy bùng phát dữ dội, có lúc được tiếp sức bởi gió ngọn lửa cao 5-10 m, với nhiều cột khói màu đen nghi ngút. Toàn bộ khu vực rừng bị cháy là rừng thông trồng từ năm 2003, nhưng từ mùa khô năm 2004 và 2005 đều xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại nhất định, năm 2006 đã tiếp tục trồng lại. Đến mùa khô năm 2010, khu vực này cũng đã bị ảnh hưởng bởi đám cháy rất lớn khiến nhiều đoạn thông bị thiêu rụi lởm chởm là điều kiện thực bì phát triển mạnh. Khi đám cháy xảy ra, UBND huyện đã huy động hơn 500 người là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện tham gia cứu rừng nhưng vì khu vực cháy có địa hình quá dốc, cao, nhiều tầng đồi và phải đi bộ khoảng 5 cây số cộng thêm gió lớn, thực bì nhiều nên không thể khống chế được ngọn lửa. Đây là vụ cháy lớn thứ hai xảy ra tại khu vực này. Vào năm 2010, lửa cũng đã thiêu rụi hơn 100 ha rừng tự nhiên thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý.
Cơ quan chức năng của huyện Chư Pah và tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xác định cụ thể mức thiệt hại cũng như tìm hiểu rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong vụ cháy lớn này.