Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 38 bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Sơn La khởi tố 38 bị can tội gây rối trật tự và cố ý gây thương tích

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 38 bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Điều đáng chú ý là nhiều đối tượng dưới 18 tuổi.
Đối tượng Dương Công Hiệu bị bắt tạm giam 2 tháng. (Ảnh: VĂN VŨ)

Kiên Giang: Bắt giam người đàn ông ngồi xe jeep đốt pháo sáng gây náo loạn đường phố

Công an đã bắt tạm giam người đàn ông ngồi trên xe jeep, đốt pháo hoa phát sáng, rồi điều khiển xe chạy quay tròn, sau đó dùng côn nhị khúc múa may quay cuồng tại một ngã tư trước trung tâm thương mại, gây náo loạn cả một khu vực, khiến nhiều người bức xúc.
Đối tượng Đào Nam Ninh.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Đào Nam Ninh, sinh năm 1986, trú tại khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên bị truy nã theo Quyết định truy nã số 41/QĐ-CSHS-Đ8, ngày 1/12/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhuần.

Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Đồng Nai

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhuần, sinh năm 1964, ngụ ấp An Xuân, xã Long Hưng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ Luật Hình sự.
Ngày 25/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng (sinh từ năm 2001-2005) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tội phạm ngày càng trẻ hóa, gây ra những hệ lụy to lớn cho xã hội

Tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội, là chuyện riêng của các cơ quan thực thi pháp luật, nó còn gây ra những hệ lụy to lớn cho xã hội, đánh mất tương lai, tuổi trẻ của mỗi cá nhân chỉ vì những bồng bột, sai lầm chốc lát. Thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc để có những giải pháp đồng bộ giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay.
Các "phượt thủ" chạy xe mô-tô phân khối lớn bốc đầu trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Khởi tố, bắt tạm giam 2 “phượt thủ” đi xe mô-tô tốc độ cao ra Cát Bà

Ngày 31/10, Công an thành phố Hải Phòng đã công bố thông tin khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 “phượt thủ” điều khiển xe mô-tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu trên đường ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) đăng tải trên mạng xã hội vừa qua.
Cảnh sát giao thông Sóc Trăng thực hiện đo nồng độ cồn chủ phương tiện điều khiển ô-tô.

Sóc Trăng: Công chức phải gương mẫu chấp hành quy định về nồng độ cồn

Ngày 30/10, Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, bắt đầu từ ngày 1/11, lực lượng sẽ triển khai kế hoạch tổng kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm về nồng độ cồn.
Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn tuyên truyền tới nhân dân xã Hải Hà về chủ trương xây dựng Cảng Long Sơn.

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Hải Hà

Sáng 24/10, Công an thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) để điều tra theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa khuyến cáo người dân không tụ tập đông người trái phép, có hành vi gây rối trật tự công cộng, tránh bị kích động, lôi kéo, dẫn tới vi phạm pháp luật.
Các đối tượng viết tường trình sự việc.

Khởi tố 35 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố 35 đối tượng, trong đó bắt giam 11 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, với hành vi tụ tập, mang theo vũ khí chạy dọc các tuyến đường trên địa bàn để hẹn đánh nhau. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước cũng đã phê chuẩn quyết định này.
Lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Đồng Nai: Bắt giữ 4 đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Ngày 9/4, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) phối hợp Công an phường An Bình lập hồ sơ, xử lý các đối tượng Trần Văn Loan (23 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Mai Thành Thịnh (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Tường Em (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tỏ (28 tuổi, cả hai đều ở TP Biên Hòa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bến xe Thượng Lý - nơi xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng khiến Giám đốc Công ty Sơn Trường bị khởi tố.

Khởi tố Giám đốc Công ty Sơn Trường về tội gây rối trật tự công cộng

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại Bến xe Thượng Lý, quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hồng Bàng) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.