Gần 7,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 26/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Hoa Lâm ủng hộ 500 triệu đồng đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
Tập đoàn Hoa Lâm ủng hộ 500 triệu đồng đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tại lễ phát động, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình trong việc chung tay chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước có cuộc sống ngày một tốt hơn, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ gần 7,8 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh trân trọng ghi nhận sự đóng góp quý báu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, đã ủng hộ vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, tạo thêm nguồn lực để giúp đỡ người có công có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần.

Gần 7,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ phát động.

Theo đồng chí Trần Hoàng Tuấn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không ngừng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, luôn quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; người nhiễm chất độc hóa học dioxin và những người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên để người có công và gia đình người có công khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và vươn lên trong cuộc sống.

Điển hình, từ năm 2012 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi đã vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Qua đó, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công ở các địa phương trong tỉnh khó khăn về nhà ở; sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân của họ khi gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống; thăm hỏi, tặng quà động viên người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Với những kết quả đạt được, đến nay, toàn tỉnh có 96% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; tỷ lệ hộ gia đình người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú là 98,7%.

Gần 7,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức cá nhân đã có nhiều cố gắng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, nhưng hiện nay còn có gia đình chính sách và người có công với cách mạng, những thương binh, bệnh binh thuộc diện hộ nghèo; một bộ phận người có công gặp nhiều khó khăn do vết thương tái phát, bệnh tật hiểm nghèo, nhà ở xuống cấp, đang cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng và xã hội.

Để tiếp tục thể hiện ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tri ân, chăm lo đối với người có công với cách mạng, đồng chí Trần Hoàng Tuấn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp, chung tay ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, để có thêm nguồn kinh phí chăm lo đời sống người có công, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.