Gần 30 tỉ đồng thu phí sau một tuần vận hành 5 tuyến cao tốc bắc-nam

Sau một tuần triển khai thu phí (từ ngày 15/7/2026), 5 dự án thành phần cao tốc bắc-nam, phía đông ghi nhận doanh thu gần 30 tỷ đồng, với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông.

Trong tuần đầu thu phí không dừng trên 5 đoạn tuyến cao tốc bắc-nam, phía đông hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.
Trong tuần đầu thu phí không dừng trên 5 đoạn tuyến cao tốc bắc-nam, phía đông hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Đường bộ Việt Nam, từ 22 giờ ngày 15/7 đến hết ngày 22/7/2026, các tuyến cao tốc gồm Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh và Vạn Ninh-Cam Lộ đã phục vụ 382.115 lượt xe. Tổng doanh thu thu phí đạt 29.928.758.431 đồng.

Trong đó, tuyến Bãi Vọt-Hàm Nghi có lưu lượng cao nhất với 93.613 lượt xe, doanh thu hơn 4,5 tỷ đồng. Tuyến Hàm Nghi-Vũng Áng dẫn đầu về doanh thu với hơn 7,4 tỷ đồng từ 81.491 lượt phương tiện.

Các tuyến còn lại ghi nhận kết quả ổn định: Vũng Áng-Bùng đạt hơn 6,57 tỷ đồng; Vạn Ninh-Cam Lộ đạt hơn 6,58 tỷ đồng; Bùng-Vạn Ninh đạt hơn 4,7 tỷ đồng với 72.479 lượt xe.

Đây là 5 dự án đầu tiên thực hiện thu phí hoàn vốn cho ngân sách nhà nước trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông. Việc đưa hệ thống thu phí vào vận hành đồng loạt được đánh giá là bước đi quan trọng trong khai thác hạ tầng giao thông.

Theo ghi nhận, trong tuần đầu thu phí, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Việc thu phí không chỉ tạo nguồn kinh phí bảo trì, vận hành mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông. Kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu đi lại, vận tải trên trục cao tốc bắc-nam tiếp tục tăng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương dọc tuyến.

Có thể bạn quan tâm