Gần 20.000 người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

NDO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, số người thiệt mạng và bị thương do động đất tại nước này lần lượt là 16.170 và 64.000. Với số người thiệt mạng tăng mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số người chết do động đất được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới ít nhất 19.300 người.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường tòa nhà bị sập tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường tòa nhà bị sập tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại Syria, hiện số người chết là 3.192, gồm 1.930 người tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc Syria và 1.262 người tại các khu vực do Chính phủ kiểm soát.

Số người bị thương được ghi nhận tại hai nước này là gần 69.000, trong đó riêng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 64.000 người.

Các chuyên gia dự báo, con số thương vong tại hai quốc gia này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Ankara ngày 9/2, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, khoảng 95 quốc gia và 16 tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ nước này sau trận động đất để lại hậu quả thảm khốc vừa qua.

Cũng theo ông Cavusoglu, 6.479 nhân viên cứu nạn của 56 quốc gia đang có mặt tại hiện trường. "Các đội cứu nạn của 19 quốc gia khác sẽ có mặt tại đất nước chúng ta (Thổ Nhĩ Kỳ) trong vòng 24 giờ", ông Cavusoglu thông báo.

Đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên hợp quốc kể từ khi xảy ra động đất đến nay hiện đã tiến vào phía tây bắc Syria.