Phải nói ngay rằng, Festival TS-BĐ được tổ chức trong bối cảnh không mấy thuận lợi: cả nước đang tập trung chống lạm phát, đã có quá nhiều Festival và lễ hội diễn ra trong cả nước, đây là lễ hội đầu tiên của Bình Định nên địa phương chưa có kinh nghiệm trong khâu tổ chức, kịch bản... Vậy Bình Định đã chuẩn bị được gì?
Ý thức Festival là một hoạt động văn hóa tập trung thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật nên các nhà đạo diễn Festival TS-BĐ đã dày công xây dựng một kịch bản theo hướng tinh lọc. Điều này được thể hiện trong nội dung chương trình các hoạt động chính của lễ hội gồm: Lễ khai mạc; Lễ Dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung; Đêm hội hoa đăng trên đầm Thị Nại; Hội thi Người đẹp Những miền đất võ; Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền lần thứ 2; Đêm thơ Hàn Mạc Tử - Xuân Diệu; Hội làng nghề truyền thống và ẩm thực; Liên hoan sân khấu tuồng toàn quốc…
Bên cạnh đó còn phải kể đến những hoạt động trình diễn nghệ thuật của các Đoàn ca múa nhạc Thăng Long - Hà Nội; Bông Sen - TP Hồ Chí Minh; Tiền Giang; Đam San - Gia Lai, cùng hai đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc và Lào…
Ban tổ chức còn chú trọng xây dựng, thiết kế các chương tình trên theo những mô hình bảo đảm sự thu hút chú ý và tạo điều kiện cho khách tham quan dự được nhiều hoạt động diễn ra ở nhiều điểm bằng cách xếp lịch hoạt động cụ thể, hợp lý. Đáng chú ý hai chương trình hoạt động hưởng ứng là Liên hoan tuồng truyền thống và Hội thi Người đẹp Những miền đất võ đều gắn với “đặc sản văn hóa” Bình Định, đó là tuồng và võ.
Liên hoan tuồng đã thành lệ “đến hẹn lại lên”, các đoàn tuồng mạnh trong cả nước lại hội tụ về quê hương của Danh nhân văn hóa Đào Tấn. Riêng cuộc thi Người đẹp Những vùng đất võ (diễn ra từ ngày 28-7 đến 3-8) nhằm biểu dương vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tài năng của các hoa hậu đất võ trong cả nước hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.
Không gian lễ hội tập trung chính tại TP Quy Nhơn và mở rộng ra các vùng lân cận như Bảo tàng Quang Trung, Thành Hoàng Đế, hệ thống Tháp Chàm, khu Nhơn Hội - Phương Mai - Núi Bà, tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu. Festival TS-BĐ chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 1-8 và bế mạc lúc 21 giờ ngày 3-8.
Theo ông Văn Trọng Hùng, Giám đốc Sở VH-TT và DL tỉnh, tỉnh xác định đây là một dịp để giới thiệu, quảng bá rộng rãi những thế mạnh của địa phương, nhất là trên lĩnh vực du lịch, nhằm hướng tới sự thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cái đích có thể không khác nhau là mấy, nhưng vấn đề đặt ra đối với “người đi sau”là phải tính đến từng chương trình sao cho không lặp lại, na ná về nội dung, gây sự nhàm chán đối với du khách, người tham dự. Đây quả là điều không dễ.
Điểm đặc biệt của Festival TS-BĐ là có tới 2.500 người tham gia vào các màn biểu diễn lớn nhưng hầu hết được huy động từ lực lượng sinh viên, học sinh trong tỉnh, chứ không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Dẫu điều đó sẽ tạo thêm khó khăn cho các đạo diễn, nhưng sẽ tạo ra nét hấp dẫn riêng bởi Festival càng có sự tham gia của đông đảo người dân bao nhiêu thì càng có tính cộng cảm và đạt hiệu quả bấy nhiêu.
| Kịch bản Lễ khai mạc Festival TS-BĐ được xây dựng theo hướng chương trình nghệ thuật có chủ đề chứ không phải là sân khấu hóa mang tính sử thi có nhân vật… Từ ngày 5-7, Ban tổ chức triển khai tập luyện cho 1.000 người tham gia Lễ Dâng hương; 1.000 người tham gia Lễ khai mạc sẽ được tập từ ngày 11-7. Riêng 1.000 người tham gia Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 2 được tập luyện sớm hơn ngay từ cuối tháng 6. Dự kiến đến 28-7, sẽ tiến hành tổng duyệt. |
Ngoài chuẩn bị kỹ, công phu về nội dung kịch bản, các công trình hạ tầng phục vụ Festival được tỉnh tập trung đầu tư hoàn thành nhanh như Công viên Văn hóa Tháp Đôi, Đài tưởng niệm Di tích tập kết ra Bắc, Đài phun nước nghệ thuật, Hoa viên Quang Trung, Trung tâm văn hóa tỉnh... Ban tổ chức cũng đã hoàn chỉnh phương án để bố trí đủ chỗ ở cho khách mời và khách tham quan, du lịch trong dịp này thông qua việc hợp đồng ký với các khách sạn, nhà nghỉ và nhiều cơ sở dự phòng. Đồng thời, tiến hành tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên, xe ôm, tài xế ta-xi, các chủ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ…
Đến thời điểm này, ngoài ngân sách Nhà nước cấp, Festival TS-BĐ nhận được nhiều chục tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tài trợ. Đây là một thuận lợi lớn tạo điều kiện cho các hoạt động của lễ hội. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần phải quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu chặt chẽ, bảo đảm tiền được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực.
Những ngày này đến Quy Nhơn - Bình Định, du khách đã bắt gặp không khí của một lễ hội lớn. Ấn tượng đầu tiên với du khách phải kể đến là một hệ thống panô chào mừng Festival được bố trí dựng theo dọc các đường phố chính Quy Nhơn; dọc hai bên các tuyến đường từ sân bay Phù Cát, từ Cảng biển Quy Nhơn vào trung tâm thành phố, dọc các tuyến quốc lộ giáp giới các tỉnh bạn Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Yên về Quy Nhơn…
Các làng nghề truyền thống ở An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát đã như sống lại không khí rộn ràng, náo nức của làng nghề một thời thịnh vượng. Nhiều làng đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị sản phẩm cho kịp ngày “Hội làng nghề và Ẩm thực”- hoạt động hưởng ứng Festival sẽ được tổ chức vào các ngày 27-7 đến 3-8.
Festival TS-BĐ với việc thực hiện nhiều loại hình nghệ thuật sẽ trình diễn, giới thiệu về những nét đẹp của đất và người, về tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của Bình Định nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Bình Định, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại một vùng đất được mệnh danh “đất võ trời văn”, tạo ra được những tiền đề xây dựng, đưa Festival TS-BĐ thành lễ hội mang thương hiệu “Văn hóa du lịch Bình Định”.