- Anh đã chuẩn bị Festival Huế lần này như thế nào?
- Năm 2002 ghi nhận lời mời tham dự Festival Huế tôi nghĩ đơn giản cũng như bao cuộc trình diễn thời trang khác. Thế nhưng khi tham dự tôi thấy chương trình được tổ chức với quy mô lớn và tiếng vang không chỉ đối với người dân trong nước mà cả với du khách nước ngoài. Tôi cho rằng ở Festival Huế, lễ hội trình diễn áo dài mang tính chuyên nghiệp nhất. Đây cũng là cơ hội cho những ai luôn muốn tìm cảm hứng sáng tạo cho chiếc áo dài.
| |
- Bộ sưu tập áo dài của anh lần này có gì mới so với những gì người ta đã biết về áo dài của Sỹ Hoàng trước đây?
- Lần trước, tôi chỉ giới thiệu những gì có sẵn trong các bộ sưu tập của mình. Lần này do có chủ đích thiết kế riêng áo dài tham dự Festival Huế, nên bộ sưu tập lần này sẽ là những chiếc áo dài lần đầu tiên xuất hiện.
Ngoài việc thể hiện vẻ đẹp truyền thống của chiếc áo dài, tôi đi vào khuynh hướng thiết kế mang hơi thở của đời sống hiện đại, đó là tính tiện dụng của trang phục.
Chiếc áo dài Việt Nam đã qua thời kỳ "sốt” nên có phần nào tạm lắng, phần lớn chỉ thấy xuất hiện ở những buổi tiệc trang trọng như tiệc cưới... Mà chi phí cho một chiếc áo dài cưới không phải là thấp, lại chỉ sử dụng một lần hoặc vài lần. Thế là ý tưởng áo dài ''hai trong một" chợt đến với tôi, có nghĩa là tách phần áo và phần tà riêng biệt. Phần áo trên vẫn giữ nguyên dạng của chiếc áo dài, phần tà được cặp với quần, khi mặc vào vẫn thấy bộ áo dài nguyên vẹn, nhưng từ hai phần riêng biệt ấy người mặc có thể kết hợp với những chiếc áo, hoặc váy khác và như thế sẽ có ít nhất bốn bộ trang phục khác nhau, kinh tế hơn nhiều.
| |
- Vậy những chiếc áo dài trình diễn ở Festival Huế lần này là áo dài cưới?
- Đúng vậy tôi chọn ra hai mươi lăm chiếc áo dài cưới tiêu biểu trong chín mươi chín chiếc áo của chín bộ sưu tập Áo dài cưới sẽ được triển lãm cá nhân vào dịp cuối năm nay để tham dự Festival Huế 2004.
- Người ta nói áo dài Sỹ Hoàng giá không rẻ?
- Tôi không phủ nhận điều đó, bởi tôi có nguyên tắc trong thiết kế là không làm đại trà. Mỗi sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao, không phải là hàng “thợ” mà là sản phẩm của nghệ thuật.
Áo dài trong bộ sưu tập lần này của tôi cũng thế giá thấp nhất cho bộ áo dài là hai triệu đồng và cao nhất là mười triệu đồng song có giá trị sử dụng nhiều lần bởi sự chọn lựa màu sắc kiểu dáng và chất liệu có thể linh động phối hợp cho nhiều trang phục khác. Bên cạnh đó có những chiếc áo đính cườm được thực hiện bằng tay rất công phu và thời gian hoàn tất là hai tháng.
| |
- Với thiết kế hoàn toàn mới lạ của anh, liệu người tiêu dùng có thế đón nhận ngay?
- Tôi tin tưởng vào suy nghĩ của mình, vả lại đây không phải là sự lắp ráp lập dị mà vẫn mang phong cách của tôi: đẹp sang trọng.
- Vì sao anh lại chọn con số chín cho cuộc trình diễn cá nhân vào cuối năm nay?
- Theo người châu Á mình thì số chín là số may mắn và là con số dễ nhớ cho dấu ấn mới trong thiết kế của tôi.