Ngày 9-11, Facebook cho biết họ sẽ kháng cáo chống lại quyết định này và cookie đang sử dụng để theo dõi người dùng đã được họ dùng trong hơn năm năm qua.
Hiện tại, cookie được cài đặt khi người dùng Internet đăng nhập vào trang Facebook kể cả không phải là thành viên của mạng xã hội.
Tuy nhiên, tòa án Bỉ cho biết theo luật bảo vệ quyền riêng tư ở Bỉ thì Facebook cần phải được sự đồng ý của người tiêu dùng khi thu thập thông tin. Trong trường hợp Facebook không tuân thủ phán quyết của toàn án sẽ đối diện với mức phạt 250.000 euro mỗi ngày.
Cookie là các đoạn văn bản đơn giản được máy chủ gửi lại máy tính người truy nhập Internet để ghi lại hoạt động của người dùng như thời gian vào trang web, các lần nhấp chuột và các thiết lập cá nhân.
Cookie được xem là một thành phần không thể thiếu của Internet, đặc biệt là các trang thương mại điện tử và các trang web cho phép người dùng đăng nhập hệ thống.
Người phát ngôn của Facebook cho biết họ sử dụng cookie Dats hơn năm năm nay để giữ an toàn cho 1,5 tỷ thành viên mạng xã hội Facebook trên toàn cầu. Facebook sẽ kháng cáo quyết định của tòa và đang làm việc để giảm thiểu sự gián đoạn đối với người dùng Facebook ở Bỉ.
Facebook lập luận từ khi họ có trụ sở tại Ireland ở châu Âu nên họ cần theo các quy định bảo vệ dữ liệu của Ireland. Lập luận này bị cơ quan quản lý quyền riêng tư Bỉ phản bác.
Tòa án cho biết đây là quyết định của tòa án Brussels nên quyền phán xét sẽ bao trùm toàn bộ công ty.