Toàn cảnh phiên bế mạc Khóa họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tăng cường tài chính bền vững cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Chiều 3/11, Đại sứ Phan Chí Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan kiêm Đại diện Thường trực của Việt Nam tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã chủ trì phiên thảo luận cuối cùng và bế mạc Khóa họp lần thứ 4 của Ủy ban Chính sách kinh tế vĩ mô, giảm nghèo và tài chính cho phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đại biểu Việt Nam tham dự APEF 2023.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác trong chuyển đổi năng lượng

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3 (APEF 2023), được tổ chức ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, đại diện Việt Nam khẳng định chuyển đổi năng lượng là xu thế tất yếu và Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp 79 của ESCAP.

Việt Nam đề xuất ESCAP thúc đẩy các cam kết về phát triển bền vững

Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/5, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại Khóa họp thường niên lần thứ 79 của ESCAP tại Bangkok, Thái Lan.
Toàn cảnh phiên họp ESCAP, ngày 27/5.

ESCAP cam kết thúc đẩy phát triển bền vững ở châu Á và Thái Bình Dương

Ngày 27/5, Khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã bế mạc với việc các nước thông qua Tuyên bố Bangkok với một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở châu Á và Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực của ESCAP

Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ngày 23/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành.

Việt Nam và ESCAP đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực

Nhân dịp Khóa họp hằng năm lần thứ 78 Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) diễn ra từ ngày 22 đến 23/5 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành về ý nghĩa và nội dung chính của kỳ họp này.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.

ESCAP cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và quốc tế; đồng thời cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ Phan Chí Thành trao Thư ủy nhiệm cho Tổng Thư ký ESCAP.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - ESCAP

Ngày 3-12, tại trụ sở Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, kiêm nhiệm Đại sứ, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP Phan Chí Thành đã có buổi gặp và trao Thư Ủy nhiệm tới Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Thư ký điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana.