ECB sẽ trực tiếp kiểm soát hoạt động của 1.000 ngân hàng

Theo Roi-tơ, Hội đồng quản trị Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết, ECB sẽ được trao quyền kiểm soát trực tiếp hoạt động của 1.000 ngân hàng thuộc các nước Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) kể từ tháng 3-2014.

Việc quản lý 1.000 trong tổng số 6.000 ngân hàng của Eurozone là nhằm bảo đảm hoạt động của Cơ chế giám sát chung (SSM), đồng thời củng cố liên minh kinh tế - tiền tệ của Liên hiệp châu Âu (EU).

ECB coi đây là một quyết định quan trọng của EU, trong bối cảnh hoạt động của hệ thống ngân hàng ở Eurozone không được giám sát chặt chẽ, dễ gây tình trạng vỡ nợ trong khu vực tài chính - ngân hàng. Quyết định này cũng giúp EU khắc phục vấn đề nợ xấu và nợ công, tiến tới khôi phục đà tăng trưởng của kinh tế khu vực.

* Vụ Kinh tế và Các vấn đề xã hội LHQ (DESA) công bố dự báo kinh tế thế giới, nhận định, kinh tế toàn cầu suy yếu năm 2012 và tiếp tục tăng trưởng chậm trong hai năm tới. Theo DESA, kinh tế thế giới sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 2,4% năm 2013 và 3,2% năm 2014. Sự suy giảm của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản đã tác động xấu đến nền kinh tế thế giới. DESA kêu gọi các nước thực thi các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ G.Bâu-nơ đề xuất gia hạn chương trình giảm thuế đối với các gia đình có thu nhập dưới một triệu USD/năm như một phương án dự phòng trong trường hợp nước này không đạt thỏa thuận về chính sách thuế và chi tiêu tài chính. Theo ông Bâu-nơ, giải pháp hài hòa giữa các phe phái là tăng nguồn thu thuế lên 1.000 tỷ USD và cắt giảm chi tiêu 1.000 tỷ USD trong mười năm tới. Tuy nhiên, đề xuất của ông Bâu-nơ đã bị Nhà trắng bác bỏ.

Có thể bạn quan tâm