Ông Mai Anh Nhịn cho biết: Tỉnh Kiên Giang đã hợp đồng với 10 sà lan để chở nước từ điểm có thể lấy nước về hồ chứa, sau đó đưa lên nhà máy xử lý để cung cấp cho dân. Hiện điểm có thể lấy nước thuộc xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, khoảng cách từ nhà máy nước đến điểm lấy nước khoảng 20 km.
Ngay trong ngày hôm nay (29-4) đã có 4 sà lan tải trọng từ 300-600m3/tàu tham gia chở nước. Đến 16 giờ chiều, 2 sà lan nước đầu tiên đã về đến Nhà máy nước Rạch Giá, đang tiến hành bơm nước vào hồ chứa. Ngày mai, (30-4) sẽ có thêm hai sà lan tải trọng 450 m3 và 1.400 m3 di chuyển từ huyện Tân Hiệp về tham gia chở nước. Như vậy, trong ngày 30-4 sẽ có 6 sà lan vận chuyển nước liên tục về cung cấp cho hồ chứa. Các sà lan, có thể chở được 6-8 nghìn m3/ngày đêm. Tiền thuê sà lan do một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.
Việc vận chuyển nước bằng sà lan sẽ duy trì cho đến khi nào Nhà máy nước Rạch Giá lấy được nước ngọt trực tiếp vào hồ chứa. Với lượng nước vận chuyển bằng sà lan, đơn vị cấp nước ưu tiên cung cấp cho 3 phường đang thiếu nước nghiêm trọng nhất là Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Thanh và Vĩnh Quang.
Ông Mai Anh Nhịn cho rằng, do các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn chưa đưa ra mức dự báo chính xác, nên mặc dù ngay đầu mùa khô tỉnh đã chỉ đạo ngành cấp nước khoan thêm 12 giếng nước và khôi phục lại một số giếng khoan nhưng vẫn không đủ lượng nước cung cấp cho nhu cầu của nhân dân TP Rạch Giá.
Từ ngày 14-4 đến nay, hồ chứa nước của Nhà máy nước Rạch Giá không thể lấy nước, độ mặn tại khu vực lấy nước có lúc lên đến đến 6-7%. Hiện nhu cầu nước bình quân mỗi ngày ở TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất khoảng 53.000 m3. Mặc dù, đơn vị cấp nước đã hai lần cắt giảm lượng nước cung cấp, nhưng đến ngày 29-4, cả hai hồ nước của Nhà máy nước Rạch Giá chỉ còn khoảng 100.000 m3. Và trong ngày 29-4, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang đã ngừng hẳn việc cấp nước từ hồ chứa, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của bà con. Công ty phải dùng đến biện pháp thủ công đã từng sử dụng trong năm 2015 là chở nước đi phân phát trên các đường phố và các tuyến dân cư.
Hiện một số phường phía Nam TP Rạch Giá, đơn vị vẫn duy trì việc cấp nước từ nguồn nước khai thác từ các giếng khoan. Tuy thiên, theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Giám đốc Công ty cấp thoát nước Kiên Giang, hiện nay các khu vực được cấp bổ sung nước từ giếng khoan chất lượng nước không bảo đảm, nước có màu vàng đục. Nguyên nhân do giếng khoan không được đầu tư chuẩn như một nhà máy nước chính thống.
Mặc dù hai năm liền TP Rạch Giá xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, năm sau cao hơn năm trước, nhưng ông Mai Anh Nhịn khẳng định với phóng viên và nhờ chuyển đến nhân dân lời cam kết: “Năm 2017, bảo đảm TP Rạch Giá không xảy ra tình trạng này. Bởi vì tỉnh đã có quá đủ kinh nghiệm trong việc chống hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt”.
Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nước theo ông Mai Anh Nhịn, tỉnh đang triển khai xây dựng một số cống, các công trình này sẽ hoàn thành trong năm 2017. Hai nhà máy nước có dung lượng 20.000m3 ngày đêm cũng được khởi công trong năm tới. Tỉnh sẽ tiếp tục khoan thêm một số giếng nước khi cần thiết sẽ đưa vào sử dụng.