Dùng dằng chuyện giảm giá

ND – Giá xăng giảm, nhưng giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Một loạt doanh nghiệp kinh doanh vận tải ta-xi, vận chuyển đường dài vừa thông báo sẽ giảm giá cước vận chuyển khoảng 10% từ ngày 15-11. Như vậy, sau gần một tuần giá xăng dầu trong nước giảm một nghìn đồng/lít, cước vận chuyển cũng bắt đầu rục rịch giảm theo. Tuy nhiên, với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác, giá cả vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Xăng dầu được coi là yếu tố đầu vào quan trọng của nhiều ngành sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ. Vì thế, khi xăng dầu tăng giá, đã có hàng loạt mặt hàng, dịch vụ tăng giá theo. Ðến nay, giá xăng dầu đã trở về mức giá của thời điểm 21-7, tức là trước khi giá xăng, dầu tăng mạnh từ 14.500 đồng lên 19 nghìn đồng/lít xăng và từ 13.950 đồng lên 15.950 đồng/lít dầu đi-ê-den. Thậm chí, nếu so với thời điểm này thì giá xăng dầu nhiều loại hiện còn thấp hơn từ 500 đến 950 đồng/lít (từ ngày 8-11 giá xăng chỉ  còn  14  nghìn  đồng/lít và dầu đi-ê-den còn 13 nghìn đồng/lít). Thế nhưng đến nay có rất ít doanh nghiệp thông báo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, kể cả những mặt hàng đã tăng giá với lý do là tăng giá xăng, dầu. Chẳng hạn, tại Trung tâm Thương mại Intimex (Hà Nội), trong tổng số hơn 20 nghìn mã hàng của trung tâm, chỉ có duy nhất mặt hàng dầu ăn và điện tử, điện gia dụng giảm giá. Các mặt hàng còn lại vẫn giữ nguyên giá bán. Một đại diện của Trung tâm này cho biết, Trung tâm cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá bán, nhưng phần lớn các nhà cung cấp cho rằng chưa thể giảm giá ngay vì nguyên liệu tồn kho vẫn còn nhiều, hơn nữa chi phí xăng dầu chỉ là một trong những yếu tố cấu thành giá sản phẩm...

Giải thích lý do chưa giảm giá hàng hóa, dịch vụ, một số doanh nghiệp còn biện minh: Việc giảm giá phải có độ trễ nhất định, chứ chưa thể giảm ngay lập tức được. Song thực tế cho thấy, không tính đợt giảm giá ngày 8-11 mới đây, thì chỉ riêng trong tháng 10, giá xăng dầu đã giảm bốn lần với mức giảm tổng cộng là hai nghìn đồng/lít. Như vậy không thể nói việc giảm giá cần có thời gian.

Không ít bà nội trợ bức xúc khi giá nhiều hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa thay đổi. Hỏi cô bán hàng sao chưa giảm giá thì nhận được câu trả lời "thẳng tưng": "Hàng em bán không phụ thuộc giá xăng dầu!". Mặc dù trước đây khi giá xăng dầu tăng, cô bán hàng từng lý giải việc tăng giá của mình: "Xăng dầu tăng giá cao như vậy, phải tăng giá theo không thì chúng em lỗ vốn mất". Những lý lẽ, giải thích kiểu này thật khó có thể chấp nhận được.

Rõ ràng, thực tế nêu trên đặt ra vấn đề: Chỉ những mặt hàng Nhà nước quản lý giá thì giá cả mới được điều chỉnh theo quy luật thị trường (có tăng, có giảm). Còn những mặt hàng khác thì người tiêu dùng phải chấp nhận sự thật là khó có thể giảm giá. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, quản lý thị trường.

HẢI THU

Có thể bạn quan tâm