Cầu treo thôn Nam Công là một trong 186 cây cầu đã được Bộ Giao thông vận tải lập dự án và có kế hoạch thi công với mục đích hỗ trợ người dân các xã miền núi, vùng sâu vùng xa trong cả nước cải thiện đời sống, sinh hoạt và giảm thiểu nguy cơ tai nạn, nhất là trong mùa mưa lũ.
Theo thiết kế, cây cầu có chiều rộng 2 m, dài 110 m. Kết cấu phần trên của cầu được làm bằng thép mạ kẽm, phần dưới bằng bê-tông cốt thép. Tổng giá trị đầu tư cho công trình là 9.1 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian thi công kéo dài trong bốn tháng. Cầu sẽ được sử dụng trong thời gian hơn 25 năm.
Từ bao đời nay, người dân Nam Công nói riêng và những người dân sống ở vùng Tây Đáy của huyện Thanh Liên nói chung đều phải phụ thuộc vào bến đò ngang để qua sông. Chỉ tính riêng thôn Nam Công mỗi ngày có 200 em học sinh phải bốn lượt qua sông để đến trường. Tuy chưa có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, song nguy cơ vẫn luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào, nhất là trong mùa mưa lũ.