Có 20 “kỵ mã” là những thanh niên người dân tộc bản địa Cơ Ho tham gia cuộc đua để tranh giải quán quân, với quãng đường đua dài 250m.
Qua bốn vòng đua đầy kịch tính trên triền đồi có độ dốc khá lớn, kỵ mã Krajan Long (buôn Đăng Gia, Lạc Dương) đoạt giải quán quân. “Ồ, vui lắm! Té ngựa hoài mới được một lần vô địch đó” - Krajan Long chia sẻ.
K’Truik, kỵ mã nhiều lần đoạt quán quân đua ngựa không yên dưới chân núi LangBiang hôm nay không tham gia cuộc đua. Chứng kiến những người bạn LangBiang tham gia cuộc chơi, anh cho biết: Đua ngựa cỏ là trò chơi dân gian của buôn làng Cơ Ho Lạch. Ngày xưa, mỗi lần đi rẫy, thanh niên thường tụ họp để đua ngựa. Nói là cuộc chơi, nhưng con ngựa nào về đích trước thì người điều khiển nổi tiếng khắp vùng.
Quán quân cuộc đua.
Đây là cuộc đua độc đáo, nguyên sơ. Kỵ mã đầu trần, chân trần, ngựa không yên, không bàn đạp... Họ bước vào cuộc đua để thể hiện sức mạnh, sự phóng khoáng của những người con đại ngàn Tây Nguyên.
Nằm trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt, Lễ hội Văn hóa cồng chiêng Lâm Đồng lần thứ tám có chủ đề “Âm vang núi Mẹ đại ngàn” diễn ra trong hai ngày 29-4 và 30-4, với sự tham gia của khoảng 500 nghệ nhân các dân tộc bản địa Lâm Đồng. Trong đó, có nhiều hoạt động, như đêm hội “Về với núi Mẹ đại ngàn”, thể thao dân gian, không gian ẩm thực Tây Nguyên, diễn tấu cồng chiêng, múa xoang... cùng chương trình tôn vinh 26 nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu cấp tỉnh.
Phát biểu trong đêm khai hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 Đoàn Văn Việt cho rằng: “Bức tranh Tây Nguyên đại ngàn luôn sinh động, khi có sắc mầu văn hóa của các dân tộc đã gắn bó lâu đời với vùng đất này, như Mạ, Cơ Ho, Churu, M’Nông… Âm vang cồng chiêng chính là sự nối kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Những hoạt động giao lưu văn hóa đặc trưng sẽ góp phần giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Tây Nguyên hiện đại, nhưng giàu bản sắc văn hóa”.
Một số hình ảnh tại Lễ hội văn hóa cồng chiêng Lâm Đồng
Gọi Yàng.
Diễn tấu cồng chiêng.
Du khách nước ngoài cùng vui hội buôn làng.