Quang cảnh phiên tòa xét xử Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và 112 bị cáo.

Xét xử cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và 12 bị cáo

Ngày 10/4, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ". Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Trường và Đoàn Hồng Trí.

Khởi tố 2 đối tượng mang đất thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đi bán

Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc và Đoàn Hồng Trí, sinh năm 1975, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về các hành vi “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng và đồng phạm

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm mua bán hóa đơn" Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù

Ngày 17/10, sau thời gian xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với bị cáo Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh) cùng 16 đồng phạm liên quan tới vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.
Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Khởi tố 3 cán bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mở rộng điều tra các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre; ngày 4/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội Nhận hối lộ.
(Ảnh minh họa)

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo về việc ra các quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Ông Lê Minh Quốc Cường.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Tối 18/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường (sinh ngày 19/8/1966; nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hai nhân viên công tác tại doanh nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đưa hối lộ. 

Bắt 4 người đưa và nhận hối lộ để qua chốt kiểm dịch không cần giấy xét nghiệm

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch liên ngành cầu Triều Dương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và hai nhân viên công tác trong hai doanh nghiệp ở tỉnh Hưng Yên về tội đưa và nhận hối lộ, nhằm mục đích cho công nhân qua chốt nhưng không cần giấy xét nghiệm Covid-19.