Dư luận về việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập

Tổng thư Ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon

Tôi kêu gọi tất cả các bên hãy một lần nữa khẳng định và hành động theo những cam kết của họ kiềm chế bất cứ hành động hay tuyên bố nào mà có thể gây nguy hiểm cho hòa bình, kích động bạo lực hoặc làm tổn hại an ninh ở Kosovo và khu vực.

Cho tới khi có hướng dẫn của Hội đồng Bảo an, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Kosovo (UNMIK) sẽ tiếp tục coi nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an (ban hành năm 1999) như khung pháp lý cho sứ mệnh của lực lượng này và sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong bối cảnh mới.

Bộ Ngoại giao Nga

Chúng tôi hy vọng rằng lực lượng của Liên hợp quốc (LHQ) và các lực lượng do NATO đứng đầu tại Kosovo sẽ hành động ngay lập tức để thực hiện sứ mệnh của họ… trong đó có việc bác bỏ những quyết định của các cơ quan tự quản của Pristina (thủ phủ của Kosovo) và tiến hành những biện pháp quản lý cứng rắn đối với những cơ quan này.

Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica

Hôm nay, chính sách vũ lực này cho rằng nó đã chiến thắng bằng việc thành lập một nhà nước giả. Khi nào người dân Serbia còn tồn tại thì Kosovo sẽ vẫn thuộc về Serbia.

Tổng thống Mỹ George W. Bush

Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch của đặc phái viên Liên hợp quốc Martti Ahtisaari (vì độc lập của Kosovo…).

Chúng tôi phấn khởi biết rằng chính quyền Kosovo đã công khai tuyên bố mong muốn và thiện ý ủng hộ những quyền của người Serbia tại Kosovo.

Chúng tôi cũng tin rằng những lợi ích của Serbia phù hợp với châu Âu và người dân Serbia có thể biết là họ có một người bạn tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu

Hành động đơn phương của Kosovo có thể tạo ra một loạt các hệ quả mà sẽ dẫn tới những tác động hết sức tiêu cực tới hòa bình và ổn định ở khu vực Balkan và tới việc tiến hành xây dựng một xã hội đa sắc tộc tại Kosovo. Trung Quốc lo ngại sâu sắc về hành động này.

Trung Quốc kêu gọi hai bên Serbia và Kosovo tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thích hợp thông qua thương lượng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, và cộng động quốc tế nên tạo những điều kiện thuận lợi cho việc này.

Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Javier Solana

Tôi có mối quan hệ gần gũi thường xuyên với các nhà lãnh đạo Kosovo và các nhà lãnh đạo trong khu vực này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ổn định tại Kosovo cũng như toàn khu vực Balkan là thiết yếu.

Do đó, tôi kêu gọi mọi người hãy hành động một cách bình tĩnh và có trách nhiệm. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Kosovo sẽ đủ khả năng thực hiện những trách nhiệm của họ vào thời điểm quan trọng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh

Đây rõ ràng là một diễn biến quan trọng tạo ra một bối cảnh mới cho quy chế Kosovo. Chúng tôi trước sau như một khẳng định là chúng tôi coi đề xuất (của đặc phái viên LHQ M. Ahtissari) về sự độc lập có giám sát mà Kosovo vừa cam kết trong tuyên bố của họ là một cách vững chắc nhất để hướng tới phía trước.

Tổng thống Séc Vaclay Klaus

Một số nhóm ở các quốc gia khác có thể nhận thấy là họ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong một quốc gia lớn mà họ là một bộ phận.

Ông Sergei Bagapsh, người đứng đầu chính quyền tự trị Abkhazia

Trong tương lai gần Abkhazia sẽ kêu gọi Quốc hội Nga và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp nhận đề nghị được công nhận độc lập của Abkhazia.

Ông Eduard Kokoity, người đứng đầu chính quyền Nam Ossetia:

Trong tương lai gần, Nam Ossetia sẽ yêu cầu Liên hợp quốc công nhận độc lập của Nam Ossetia.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner

Tôi chúc Kosovo may mắn

* Tại phiên họp bất thường chiều qua, sau khi các nhà lập pháp tỉnh Kosovo bỏ phiếu thông qua một tuyên bố độc lập với tỷ lệ phiếu 109 - 0 , Chủ tịch Hội đồng lập pháp tỉnh Kosovo Jakup Krasniqi thông báo "Kosovo giờ đây là một quốc gia độc lập, dân chủ và có chủ quyền".

Người đứng đầu chính quyền Kosovo Fatmir Sejdiu nói "từ thời điểm này, vị thế chính trị của Kosovo đã thay đổi".

Trong bản tuyên bố độc lập do Thủ tướng tự phong của Kosovo Hashim Thaci đọc tại Hội đồng lập pháp Kosovo có đoạn: Chúng tôi, những nhà lãnh đạo được người dân Kosovo bầu một cách dân chủ, tuyên bố Kosovo là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Tuyên bố này phản ánh ý chí của người dân Kosovo và hoàn toàn phù hợp với những khuyến nghị của đặc phái viên Liên hợp quốc Martti Ahtisaari.

Bản tuyên bố cũng bày tỏ mong muốn của Kosovo gia nhập Liên minh châu Âu (EU): "Vì những lý do văn hóa, địa lý và lịch sử, chúng tôi tin rằng tương lai của chúng tôi đi cùng với gia đình châu Âu".

Bản tuyên bố cam kết Kosovo sẽ phát triển những mối quan hệ tốt đẹp với Serbia và xúc tiến hòa giải dân tộc tại Kosovo.

Trong bài phát biểu trước khi Hội đồng lập pháp tỉnh Kosovo bỏ phiếu, ông Hashim Thaci cam kết bảo vệ quyền của người Serbia sống tại Kosovo. Ông nói: "Trong ngày lịch sử này tôi muốn một lần nữa khẳng định nguyện vọng chính trị của chúng ta là tạo ra những điều kiện cần thiết để tôn trọng và bảo vệ tính đa dạng và cải thiện những mối quan hệ cộng đồng tại Kosovo".

Nhưng Tổng thống Serbia Boris Tadic nói, Serbia sẽ không bao giờ công nhận Kosovo độc lập.

Ông kêu gọi các tổ chức quốc tế "ngay lập tức bác bỏ việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập - hành động vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Nga cho rằng, tuyên bố độc lập của Kosovo làm châu Âu bất ổn do đã kích hoạt phản ứng dây chuyền chuyển dịch các đường biên giới, bật đèn xanh cho các phong trào ly khai ở lục địa này. Nga chỉ trích phương Tây thực thi chính sách đơn phương về Kosovo.

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn việc Kosovo tuyên bố độc lập, ngày 14 - 2, Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ.

Tại phiên họp kín này, Tổng thống Nga V.Putin bác bỏ những lập luận rằng Kosovo là "trường hợp đặc biệt". Ông V.Putin tuyên bố, Nga, một đồng minh truyền thống của Serbia, "có sẵn một kế hoạch và chúng tôi biết sẽ phải làm gì".

Tại phiên họp này, Ðại sứ Lê Lương Minh, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đồng thời là Ðại diện Việt Nam tại HÐBA nói, Việt Nam ủng hộ đối thoại và thương lượng giữa các bên liên quan nhằm giải quyết các bất đồng và đạt tới một giải pháp toàn diện bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, bảo đảm hòa bình lâu bền ở vùng Balkan, ở châu Âu và trên thế giới theo các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Ông Lê Lương Minh nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng bất kỳ giải pháp nào về vấn đề Kosovo, trong đó có quy chế tương lai của Kosovo, đều phải dựa trên các điều khoản Nghị quyết 1244 (1999) của HÐBA và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Kosovo là một trung tâm văn hóa của Serbia. Người gốc Albania chiếm thiểu số tại Serbia nhưng lại chiếm đa số trong tổng số hai triệu dân Kosovo.

Người gốc Albania tại Kosovo đổ ra đường phố
ăn mừng tuyên bố độc lập.

Hôm qua, hàng trăm nghìn người gốc Albania tại Kosovo đã đổ ra đường phố để ăn mừng sau khi Hội đồng lập pháp Kosovo thông qua tuyên bố độc lập. Họ rú còi ô-tô ầm ĩ và vẫy cờ của người Albania, cờ Anh, Ðức, Mỹ và NATO. Trong khi đó, người Serbia (thiểu số ở tỉnh này) bày tỏ phẫn nộ, nhiều người đã rời khỏi Kosovo trở về vùng đất Serbia do lo ngại bị phân biệt đối xử.

Kosovo nằm dưới sự quản lý của Liên hợp quốc từ giữa năm 1999 sau khi lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tiến hành chiến dịch đánh bom Serbia  nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Serbia và những phần tử ly khai người gốc Albania.

Sau cuộc chiến năm 1999, Kosovo được đặt dưới sự kiểm soát của LHQ và NATO. Mối quan hệ giữa người Albania, chiếm tới 90% dân số ở Kosovo với người Serbia ở vùng này đã đi tới chỗ căng thẳng, không thể hòa giải. Người Albania không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn mức độc lập cho Kosovo, còn người Serbia thì chấp nhận bất cứ điều gì, trừ quyền tự trị cho vùng lãnh thổ này.

Tháng 4 – 2007, đặc phái viên Liên hợp quốc Martti Ahtisaari đã khuyến nghị để Kosovo độc lập khỏi Serbia dưới sự giám sát quốc tế. Kế hoạch của ông M. Ahtisaari được Mỹ và Liên minh châu Âu ủng hộ, nhưng bị Serbia và Nga phản đối.

Có thể bạn quan tâm