Nhiều tour cho khách nước ngoài
Anh Lê Phong Trần, một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp cho biết ấn tượng nhất vẫn là những chuyến đạp xe để "leo" đèo Hải Vân. Nếu sử dụng xe đạp để du lịch tham quan, du khách sẽ có điều kiện tự điều chỉnh tốc độ để quan sát và tìm hiểu kỹ về những cảnh sinh hoạt đời thường của người dân địa phương vốn rất gần gũi và thân thiện …Vì xe đạp là phương tiện di chuyển chậm hơn các phương tiện khác như xe hơi, xe gắn máy…nên thời gian đi tour cũng sẽ dài ngày hơn (từ 1 - 2 tuần).
Ông Nguyễn Đức Hy, trưởng phòng du lịch Inbound của công ty Fiditourist cho biết: "Tính từ khi tổ chức tour xe đạp đầu tiên vào năm 2001 cho đến nay, công ty đã phục vụ được khoảng 500 khách". Có thể nói, đây là dạng tour kén khách và chủ yếu chỉ dành cho khách nước ngoài vì ngoài chi phí, thời gian còn đòi hỏi người tham gia phải có tính gan dạ, sức khỏe dẻo dai và có sở thích đi du lịch để khám phá hơn là để hưởng thụ.
Hiện nay, ngoài tour xe đạp 11 ngày đi từ Hà Nội đến Sapa, công ty Fiditourist còn có tour xe đạp 12 ngày đi từ TP Hồ Chí Minh tham quan Huế- Đà Nẵng- Hội An-Nha Trang-Đà Lạt…nhưng đều dành cho khách đoàn nước ngoài vốn đã có sẵn xe đạp chuyên dụng (chi phí đi tour trọn gói trung bình từ 40 - 60USD/ngày bao gồm cả chi phí ăn uống, khách sạn và chi phí cho việc cung cấp phương tiện chuyên chở khách cũng như chở hành lý và xe đạp của khách).Còn ở công ty Saigontourist thì cũng có tour 9 ngày đi xe đạp 124km khám phá các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc…
Ít tour dành cho "ta ba lô"
Trước đây, vào năm 2001, do nắm bắt được nhu cầu của một số khách hàng nên công ty du lịch Nam Phương đã mạnh dạn tổ chức tour khám phá cù lao An Bình bằng xe đạp. Điều thú vị khi tham gia tour này là chỉ với chiếc xe đạp nhưng đã vượt qua những đoạn đường ngoằn ngoèo với hàng trăm con giồng, kênh mương…Đặc biệt, đối với những người hơi lớn tuổi thì có được cảm giác như quay về tuổi thơ với những buổi đi chơi dã ngoại hay đi học bằng xe đạp … Ông Lý Việt Cường, giám đốc công ty cho biết: "Chỉ trong vòng một năm, công ty chúng tôi đã phục vụ được khoảng 1.000 khách. trong đó chủ yếu vẫn là các bạn trẻ sinh viên-học sinh. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, nhu cầu của khách hàng không nhiều nên các tour du lịch có sử dụng xe đạp theo dạng "cưỡi ngựa xem hoa" cũng không còn vì công ty phải tập trung khai thác các dạng tour khác.Còn trong tương lai, nếu nhu cầu tăng lên thì có thể công ty sẽ cố gắng đáp ứng nhưng cũng cần phải có thời gian để rà soát lại các địa điểm tham quan và phối hợp với các nhà vườn cung cấp xe đạp chất lượng tốt cho du khách".
Khi nói về dịch vụ mở tour xe đạp cho "ta ba lô" thì hầu hết các công ty du lịch đềucho biết làm không nổi do quá ít người tham gia. Lý do khác nữa là nguồn cung cấp xe đạp cho thuê ở địa phương để đi tour theo dạng này cũng không nhiều và không mang tính chuyên nghiệp cao. Còn các công ty du lịch thì không dám đầu tư vào việc mua xe vì ngại rằng sẽ sử dụng không hết công suất. Do đó, hiện nay nếu du khách có nhu cầu thì chỉ có thể tự tổ chức tour và tự thuê xe để đạp khi đến các địa điểm tham quan như Hà Nội, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Châu Đốc… (giá thuê xe trung bình từ 20.000 -30.000 đồng/ngày).