Một năm bản lề
Năm 2015 sẽ là năm có ý nghĩa bản lề đối với nhiều quốc gia trên thế giới và đối với cả thế giới trong nhiều vấn đề toàn cầu. Bảo vệ khí hậu trái đất và chế ngự dịch khuẩn Ebola; thúc đẩy tự do hóa thương mại thế giới trong khuôn khổ WTO với việc thực hiện Hiệp ước về tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại thế giới (TFA). Rồi việc hình thành thêm những thỏa thuận song phương cũng như đa phương về mậu dịch tự do, cải tổ Liên hợp quốc (LHQ) và 10 năm thực hiện Những mục tiêu Thiên niên kỷ, bảo đảm an ninh lương thực và an ninh mạng, bảo đảm an toàn hạt nhân và an ninh năng lượng dưới áp lực của nhu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và khí hậu trái đất... Tất cả đều là những vấn đề đòi hỏi thế giới trong năm 2015 phải cùng nhau tạo nên bước chuyển cơ bản trong nhận thức và bước tiến đột phá trong quá trình cùng nhau tìm kiếm giải pháp.
Kinh tế thế giới năm 2015 nhiều khả năng sẽ có triển vọng tăng trưởng lạc quan hơn so với năm 2014, nhưng mức độ khá hơn ấy cũng chỉ vừa phải. Sẽ không có chuyện Trung Quốc hạ cánh cứng và kinh tế EU tăng trưởng năng động trở lại. Rất có thể kinh tế Mỹ duy trì được đà tăng trưởng hiện tại và Nhật Bản ngăn được đà suy thoái kinh tế. Kinh tế Nga suy thoái chưa chạm đáy và tình hình kinh tế, tiền tệ và tài chính của Nga còn khó khăn nhưng Nga có đủ khả năng để tự vực dậy. Tiền tệ quốc tế sẽ ngày càng thêm ổn định và cả giá dầu lửa cũng sẽ như thế ở một mặt bằng cao vừa phải.
Chủ động đón nhận và tạo cơ hội mới
Không thể nói là Việt Nam không bị tác động và ảnh hưởng gì từ triển vọng tình hình thế giới năm 2015. Thách thức về an ninh đối với Việt Nam sẽ ngày càng tăng chứ không giảm. Môi trường an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại của Việt Nam bị chi phối rất đáng kể bởi thách thức về an ninh và tăng trưởng kinh tế thế giới khó khăn. Môi trường như thế buộc Việt Nam vừa phải tăng cường thực lực vừa đẩy mạnh hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ việc thúc đẩy hợp tác song phương với tất cả các đối tác trên thế giới với việc chủ động, tích cực và thiết thực tham gia vào các cấp độ và hình thức hợp tác và liên kết khu vực cũng như châu lục.
Việt Nam đã chứng tỏ khả năng và thể hiện bản lĩnh đối phó với những thách thức về nhiều phương diện trong năm 2014 và phải tiếp tục như thế trong thời gian tới. Những mối quan hệ hợp tác song phương cũng như đa phương đã định hình cần được tăng cường thể chế hóa và thiết thực hóa. Có như vậy, những lợi ích chung mới thật sự trở thành động lực cho quan hệ hợp tác và bảo đảm ràng buộc các đối tác vào trách nhiệm thúc đẩy chứ không làm gì tổn hại đến sự hợp tác đó.
Việt Nam có được những cơ hội mới về hợp tác đầu tư và thị trường xuất khẩu cũng như tăng cường vị thế quốc tế bởi khả năng vững vàng trước sóng gió của thách thức từ những biến động trên thế giới và chính sách cụ thể của một số đối tác.
Bài học lớn cho Việt Nam từ năm trước là ứng phó tỉnh táo và với bản lĩnh, luôn gắn lợi ích quốc gia với trách nhiệm của mình đối với cả thế giới, là tập hợp lực lượng rộng rãi ở khu vực và trên thế giới để tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi mọi hiểm nguy.