Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có gần 13 triệu người bị ung thư, trong đó, ung thư phổi là một trong những loại thường gặp nhất ở cả nam lẫn nữ, chiếm khoảng 17%. Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi khá cao, chiếm 23% số các ca tử vong do ung thư. Ðiều đáng lo ngại là số lượng người mắc bệnh ung thư ngày càng có xu hướng tăng.
Theo Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, người mắc bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng, tùy theo giai đoạn phát triển bệnh sớm hay muộn, bác sĩ sẽ chỉ định một hay phối hợp nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật cắt bỏ khối u, hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích...; trong đó phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu cho các giai đoạn ung thư phổi phát hiện sớm (ung thư phổi tiên phát) hoặc những người bệnh có khối u ngoài lồng ngực di căn tới phổi (ung thư phổi thứ phát). Tuy nhiên, có một số người bệnh, dù phát hiện sớm nhưng vẫn không thể phẫu thuật được do có một hoặc nhiều yếu tố sau kèm theo như: chức năng phổi kém; người cao tuổi; người từ chối phẫu thuật hay người có kèm theo bệnh nặng khác... Những trường hợp này, áp dụng phương pháp điều trị đốt bằng sóng cao tần là lựa chọn thích hợp.
Sóng cao tần được ứng dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, quân sự, đời sống... Trong lĩnh vực y khoa, sóng cao tần được ứng dụng trong cả chẩn đoán và điều trị như siêu âm, chụp cộng hưởng từ, đốt khối u... Nguyên lý đốt khối u là dùng năng lượng từ sóng cao tần nhằm gây tổn thương không thể phục hồi của các tế bào u đích. Dụng cụ đốt là một cây kim chuyên biệt được luồn qua da đưa thẳng vào chính giữa đường kính khối u. Khi vào trúng "mục tiêu", cây kim được điều khiển mở bung ra như cây dù, phát ra sóng cao tần, sinh nhiệt làm chết tế bào khối u. Tùy vào tính chất, kích thước của từng loại khối u, bác sĩ sẽ điều chỉnh nhiệt độ nơi đốt từ 700C đến 1000C, thời gian từ 10 đến 30 phút cho mỗi lần đốt. Ðể đạt hiệu quả cao nhất, đường kính vùng đốt thường được bác sĩ điều chỉnh lớn hơn đường kính khối u khoảng 1 cm. Kinh nghiệm điều trị cho thấy rằng: Phương pháp chữa trị này đạt hiệu quả tối ưu khi khối u bị đốt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 3 cm. Với khối u lớn hơn (từ 5 đến 7 cm) thì phải đốt từ một đến hai lần. Sau khi đốt 24 giờ, bệnh nhân có thể xuất viện.
Thực tế cho thấy, đốt khối u bằng sóng cao tần có hiệu quả điều trị khá cao, chi phí điều trị thấp, khoảng 8 triệu đồng cho một lần đốt (chỉ bằng 10% so với các nước khác trong khu vực), phù hợp khả năng kinh tế của nhiều người bệnh. Kết quả khảo sát từ 32 ca điều trị ban đầu cho thấy, hầu hết những người bệnh điều trị theo phương pháp này đều có cải thiện rõ rệt các triệu chứng lâm sàng như ho, đau tức ngực, không có biến chứng nặng lên và không có tử vong do liên quan đến thủ thuật.
Hiệu quả cao, chi phí thấp, phương pháp điều trị này vừa được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyển giao, hướng dẫn cho Bệnh viện Ung bướu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tạo thêm cơ hội kéo dài sự sống cho những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.