Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là kim chỉ nam thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng trong triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới thể chế và pháp luật của đất nước.
Công nghệ số được xác định là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh và bền vững. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa các bên liên quan là chìa khóa giúp Việt Nam bứt phá, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà là bài toán cần sự chung tay của cả hệ sinh thái từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đến người lao động.
Long An đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đề ra, ngày 17/4, Tỉnh ủy Long An phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Với tiềm lực và lợi thế hiện có, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội phát triển tốt nhất từ trước đến nay. Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng tầm phát triển, đưa Khánh Hòa có mức tăng trưởng liên tục hai con số về kinh tế, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người.
Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa XV vừa qua đã gỡ nút thắt cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua đã truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực - đây là nhận định của Giáo sư G.Devarajan, Tổng Thư ký đảng Khối tiến lên toàn Ấn Ðộ (AIFB) trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).
Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh mục tiêu thể thao Việt Nam đạt vị trí tốp ba Đông Nam Á, tốp 20 châu Á, có huy chương tại Olympic và Paralympic. Theo các chuyên gia, hầu hết các mục tiêu đề ra phù hợp với thực lực của thể thao nước ta, nhưng cần sớm có điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nhất là về kinh phí trong việc huy động nguồn lực đầu tư.
Tốc độ đô thị hóa của tỉnh Đồng Nai thời gian qua diễn ra khá chậm, dẫn đến tỷ lệ đô thị thấp nhất trong “tứ giác kinh tế” vùng Đông Nam Bộ, đó là chưa kể chất lượng các đô thị cũng còn nhiều hạn chế. Để thúc đẩy đô thị phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, gia tăng giá trị, nhất là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang quyết liệt đôn đốc, điều hành nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá lĩnh vực này theo đồ án quy hoạch tỉnh giai đoạn mới, trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia chuẩn bị đi vào hoạt động.
Chiều 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Đổi mới các nhiệm vụ đột phá chiến lược vì sự phát triển nhanh và bền vững tỉnh Quảng Nam”. Hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tham dự hội thảo.
Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures với tổng tài sản 150 triệu USD sẽ đầu tư trọng điểm vào các startup công nghệ có tính đột phá cao với mong muốn thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần kiến tạo các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam và khu vực.
Chuyển đổi số được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định vừa là mục tiêu vừa là giải pháp và là động lực to lớn, nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Vậy thực tế công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra như thế nào, định hướng sắp tới ra sao? Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai Tạ Quang Trường đã trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về vấn đề quan trọng này.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 với sự tham dự của 363 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời.
Với quan điểm của Đảng, Nhà nước và nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non, cần có những đổi mới mang tính triệt để, toàn diện cho bậc học này.
Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, nơi đúng 49 năm về trước quân ta đã chiến đấu anh dũng trong suốt 13 ngày đêm để phá tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong xây dựng đô thị xanh để mang lại cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân. Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn lấy nhân tố con người là trung tâm giữ vai trò chủ thể thực hiện, đồng thời là đối tượng thụ hưởng đầu tiên.
Sáng 5/3, hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức.
Thực tế khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đang tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là việc gắn PCTNTC với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Ðảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội.
Năm 2022, đất nước mặc dù vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, song công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương. Từ đó công tác này có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
"Khoa học-công nghệ mà không có văn hóa, lịch sử giống như la bàn mà không có hướng", bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện công bố 24 dự án khoa học-công nghệ và văn hóa, lịch sử nhận tài trợ từ Quỹ Ðổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, diễn ra cuối tháng 10 vừa qua.
Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh-hài hòa-bền vững”.
Thành phố Phúc Yên đang được mở rộng, đầu tư nhiều hạng mục để trở thành đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững và điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách.